95% tài xế chưa tin tưởng vào xe tự lái

Trong khi hầu hết các hãng xe lớn đều đang nuôi tham vọng tung ra những chiếc xe tự lái đầu tiên trên đường thì một nghiên cứu mới đây từ trường Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy phần lớn các tài xế vẫn chưa thực sự tin tưởng vào công nghệ mới này.

Xe tự lái
 
46% những người tham gia cho biết họ muốn một phương tiện “thô sơ”, nghĩa là chúng không được trang bị một công nghệ tự lái nào. Trong khi đó, những chiếc xe bán tự trị nhận được sự đồng tình từ 39% những người được hỏi.
 
Đặc biệt, có tới 95% thừa nhận cho dù trong tương lai, cho dù xe hơi được trang bị công nghệ tự lái ở cấp độ nào, họ vẫn muốn nắm quyền điều khiển phương tiện trong các trường hợp cần thiết.
 
Như đã đề cập trong nhiều nghiên cứu trước đó, người trẻ có xu hướng tin tưởng xe tự lái hơn. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy chỉ 19% những người độ tuổi từ 18-29 “chào đón” công nghệ này, trong khi ở nhóm tuổi 30-44 tuổi là 22%.
 
Trong thời gian qua, các nhà sản xuất, bao gồm Nissan, Daimler và Tesla đều cam kết đến năm 2020 sẽ tung ra những chiếc xe tự lái được sản xuất đại trà. Trong khi đó, một số công ty khác cũng đặt mục tiêu áp dụng công nghệ tự động hay bán tự động cho các sản phẩm của mình vào cùng thời điểm kể trên.
 
Bên cạnh các hãng xe, nhiều công ty công nghệ như Google hay Apple đang “tăng tốc” trong cuộc đua xe tự lái, thậm chí Uber cũng vừa tiết lộ một nguyên mẫu xe tự lái hãng đang chuẩn bị chạy thử nghiệm. Mới đây, nhằm thúc đẩy sự an toàn khi công nghệ được đưa vào sử dụng, Google đã xin cấp bằng sáng chế mà theo đó, khi xe tự lái của hãng va chạm với người đi bộ, cơ thể họ sẽ “dính chặt” vào mui xe nhờ một lớp keo đặc biệt, từ đó giảm các chấn thương gây ra do nạn nhân bị văng xuống mặt đường.