Công nghệ cảnh báo tuổi thọ lốp siêu đơn giản

Icon Tire, công ty chuyên nghiên cứu về các giải pháp an toàn lốp xe mới đưa ra 1 ý tưởng rất đơn giản mà hiệu quả để cảnh báo lốp mòn. Họ sử dụng màu sắc làm dấu hiệu và công nghệ tạo mầu trong sản xuất lốp. Việc này có thể giúp rất nhiều làm giảm số lượng các vụ tai nạn do bảo dưỡng lốp xe kém. Nhưng còn tùy thuộc vào sự chấp nhận thay đổi quy trình sản xuất của các hãng lốp.

 
 
Pat O’Brien – nhà sáng lập, cũng là CEO của Icon Tire – cho biết: “Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người nên tiếp cận với công nghệ này. Chúng tôi thực sự rất muốn cung cấp công nghệ cho bất cứ nhà sản xuất hay hãng tiếp thị nào muốn hợp tác”.
 
Vấn đề ở đây là xuất phát từ thực tế nguy cơ tai nạn luôn liên quan đến hiệu suất của lốp. Nếu chất lượng lốp giảm sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ đáng lo ngại. Theo thống kê của Bộ Giao thông vận tải Mỹ, lốp xe ở tình trạng kém chất lượng và không được bảo dưỡng hợp lý là nguyên nhân của 5% các vụ tai nạn liên quan đến xe cơ giới được báo cáo hàng năm. Dan Zielinski của Hiệp hội các nhà sản xuất cao su cũng cho biết: “Khoảng 13% các phương tiện đang lưu thông trên đường có ít nhất một lốp xe bị mòn”.
 
Tuy nhiên cho đến nay các hãng lốp thường sử dụng quy tắc độ cao của hoa lốp với một vấu cao su để cảnh báo tài xế khi nào lốp mòn quá giới hạn an toàn. Tài liệu sử dụng lốp luôn nhắc nhở chủ xe kiểm soát tình trạng của hoa lốp so với vấu định vị độ mòn. Tuy nhiên, do các vấu này cũng là chất liệu cao su, cùng mầu với hoa lốp nên rất khó nhận biết, thậm chí nhiều chủ xe còn không hề biết đến quy tắc kiểm tra này để hiểu thế nào là lốp mòn.
 
Đặc biệt tại Việt Nam, theo thống kê của chuyên gia Bridgestone Việt Nam trên 1.000 xe được kiểm tra thì có tới 46% xe bị mòn lốp và cần được kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, khoảng 40% người dùng để xe của mình ở tình trạng thiếu cân, non hơi, trong khi gần 60% tài xế không biết cách xử lý sự cố liên quan đến lốp khi đang đi trên đường.
 
Nhưng công nghệ mới sẽ cho biết khi nào cần phải thay lốp xe bằng cách nhận diện rất đơn giản và trực quan với màu sắc, không thể không biết. Icon Tire cho biết khi tài xế nhìn thấy trên mặt lốp vẫn xuất hiện những nốt màu xanh tức là lốp xe vẫn trong tình trạng “khỏe mạnh”. Ngược lại, nếu dấu hiệu chuyển sang màu vàng có nghĩa là lốp đã bị mòn và người dùng cần cân nhắc đến việc thay lốp. Đặc biệt, khi dấu hiệu màu đỏ xuất hiện, chiếc xe của bạn đang trong trạng thái nguy hiểm và cần phải thay lốp kịp thời.
 
Tuy nhiên, hiệp hội các nhà sản xuất cao su cho rằng có sử dụng công nghệ này hay không còn phụ thuộc vào các nhà sản xuất lốp. Họ là những người tạo ra những chiếc lốp phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn. Chưa nói đến vấn đề lợi nhuận, việc có áp dụng công nghệ mới hay không còn phụ thuộc vào các ông chủ hãng Lốp.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn