Đèn pha trên Ford F-150 giúp người lái thư giãn hơn

Ford vừa đưa ra công bố, mẫu đèn pha Crystal Diamond Lights mới của hãng sẽ có thể cải thiện tâm trạng của người lái xe.

Theo kết quả nghiên cứu của Ford, sự trộn lẫn nhiều loại ánh sáng và độ tương phản bất thường có thể gây khó chịu và thậm chí trầm cảm cho người lái xe. Ford đặt ra giả thiết, sau một ngày làm việc dài, mọi người còn phải vượt qua đoạn giao thông tắc nghẽn trước khi về được đến nhà, điều này đã dẫn đến việc người lá xe càng dễ phân tâm, mất kiên nhẫn và cáu kỉnh. Các kỹ sư quang học của Ford đã chỉ ra rằng trạng thái tinh thần bị kích thích này một phần là do ánh sáng từ ô tô quá yếu. Arun Kumar, Ford chuyên gia quang học và kỹ sư thiết kế phân tích: “mắt luôn tập trung vào sự thay đổi trong độ tương phản của ánh sáng, lúc này não bộ cũng sẽ tự động kích thích tâm trạng theo”.
 
Đèn pha trên Ford F-150
 
Chính vì vậy, Ford đã sản xuất ra một hệ thống đèn LED có tên Crystal Diamond Light có thể cải thiện hiệu quả chiếu sáng đến 62 % đồng thời cũng làm giảm chi phí sử dụng. Bề mặt đèn dạng kim cương giống như một thấu kính giúp phân phối lượng ánh sáng rộng và đều hơn.  Kích cỡ đèn cũng được thu nhỏ đáng kể làm tăng tính thẩm mỹ giúp các nhà thiết kế có thể đặt trên xe dễ dàng hơn. “Hiệu quả ánh sáng không chỉ giúp ổn định tinh thần mà còn giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ”.
 
Nhiều hãng xe đã bắt đầu chuyển dần sang sử dụng đèn LED vì có thời gian sử dụng lâu và hiệu quả hơn so với loại đèn halogen thông thường. Đồng thời, đèn LED cũng cho chỉ số hoàn màu (CRI) và và nhiệt độ màu tương ứng (CCT) cao hơn.
 
Hệ thống đèn pha Crystal Diamond Light đầu tiên sẽ có trên bản mới nhất của mẫu xe bán tải F-150 và sau đó sẽ được trang bị trên các dòng xe khác của Ford, bắt đầu từ dòng Fusion.
 
Ngoài ra, hãng xe Ford cũng đang tập trung vào việc thay đổi ánh sáng trong thiết kế nội thất. Theo đó, màu bảng điều kiển sẽ được đổi sang màu xanh lam (Ice Blue). Màu xanh được cho là cung cấp đủ độ tương phản cả trong điều kiện ánh sáng yếu mà không ảnh hưởng đến những người lái xe bị chứng mù màu (rối loạn sắc giác). “ Bạn không thể sử dụng màu đỏ hay màu xanh lá cây cho bảng điều khiển, bởi có đến 8% dân số trên thế giới gặp các vấn đề về khả năng nhìn những màu này và hầu hết là nam giới”, hãng xe Mỹ khẳng định.