Ford biến nước thải điều hòa thành nước uống

Kỹ sư của Ford vừa phát triển hệ thống có tác dụng lọc nước thải từ hệ thống điều hòa không khí trên xe và chuyển hóa thành nước uống qua một vòi nước nhỏ trong cabin.

Doug Martin xe Ford
 
Thông thường, nước từ hệ thống điều hòa ô tô sẽ được thải ra đường. Để tránh lãng phí, hệ thống của Doug Martin - kỹ sư làm việc cho hãng xe Mỹ - sẽ giữ lại và cho chạy qua bộ lọc nhằm loại bỏ các chất bụi bẩn, sau đó đưa vào sử dụng qua một vòi nước. Trung bình mỗi giờ, hệ thống có thể sản sinh hơn 1,89 lít nước.
 
Doug Martin xe Ford 1
 
Ông Doug Martin hy vọng một ngày nào đó, công nghệ sẽ được đưa lên mẫu xe thương mại và phát huy tác dụng,  đặc biệt ở những vùng khan hiếm nguồn nước sạch. “Tất cả nước lẽ ra bị thải đi sẽ được sử dụng có mục đích. Tôi đang cố gắng để hai con gái tôi cảm thấy tự hào, đồng thời góp phần đem đến cho chúng một thế giới tốt đẹp hơn”.
 
Doug Martin xe Ford 2
 
Ý tưởng của Martin xuất hiện sau khi người này bắt gặp tấm biển quảng cáo ở Peru về dự án tách nước từ không khí ẩm và cung cấp cho người dân địa phương. Hệ thống của ông có tên gọi On-The-Go H2O đưa công nghệ tương tự lên phương tiện. Đây chỉ là một trong số hàng nghìn sáng kiến mà các nhân viên của Ford đã đưa ra trong năm 2015.