Ford chính thức khai mở kỷ nguyên công nghệ xe hơi mới tại CES 2015

Vị Tân Giám đốc điều hành của Ford ông Mark Fields đã có bài phát biểu rất thú vị chào mừng khai mạc sự kiện Consumer Electronics Show 2015. Trong bài phát biểu của mình, vị giám đốc điều hành 53 tuổi vừa kế nhiệm Alan Mulally huyền thoại đã tiết lộ những tính năng công nghệ mới nhất của Ford. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh vào việc các nhà sản xuất xe hơi phải có ý thức về việc xây dựng một môi trường xe hơi sạch, có tính ứng dụng cao và chia sẻ rộng rãi với người dùng.

 
Mark Fields cho biết: “Ford là một công ty năng động, chúng tôi đang hướng tới sự thay đổi ở mức cao hơn.  Ford đang hướng tới có thị trường có sự đô thị hóa cao, vấn đề chất lượng môi trường được tập trung phát triển. Những điều trên mang tới cho chúng tôi câu hỏi sẽ phải làm gì cho hôm nay và tương lai. Bên cạnh đó các mẫu xe hiện tại của chúng tôi đã được cung cấp các công nghệ cũng như tính năng an toàn mà các mẫu xe trong cùng phân khúc không có. Và đặc biệt để phù hợp với lịch sử phát triển của Ford, tất cả công nghệ của chúng tôi đều được chia sẻ”. Ông cũng cho biết trong ngày hội công nghệ lớn nhất thế giới này, cách hãng sản xuất xe hơi sẽ chia sẻ kinh nghiệm để kết hợp cùng nhau.
 
 
Vị giám đốc điều hành này cũng cho biết công nghệ lái xe tự động của hãng sẽ phát triển dựa trên cảm biến đỗ xe, cảnh báo làn đường.. Đặc biệt tại CES 2015, Ford sẽ giới thiệu hệ thống thông tin giải trí mới mang tên Sync 3. Không giống như người tiền nhiệm MyFord Touch (chạy trên OS Microsoft Auto), hệ thống mới sẽ chạy trên nền hệ thống phần mềm QNX được phát triển bởi BlackBerry.  Người sử dụng sẽ được trải nghiệm các tính năng từ bộ nhận dạng giọng nói được cải tiến và giao diện cảm ứng giống trên smartphone hơn (thao tác kéo, chạm, thả, vuốt và nhiều hình ảnh đồ họa mới). QNX cung cấp một nền tảng thực sự mạnh mẽ cho các tính năng mới của Ford. Mark Fields cho biết thêm, Ford sẽ tiếp tục hợp tác với Microsoft trong một số dự án lớn khác.
 
Hệ thống thông tin giải trí Sync 3 mới của Ford
 
 
 
 
Mặc dù Ford đang trong cuộc chiến “bán xe”  nhưng giám đốc điều hành của hãng vẫn yêu cầu nhóm kỹ sư của mình phải mang tới một “thế giới xe” khác hơn, điều đó đã kích thích sự phát triển của đội ngũ kỹ sư của Ford.
 
Năm nay, CES 2015 đã lập kỷ lục với sự tham gia của 10 hãng sản xuất xe hơi. Các hãng này sẽ trình diễn công nghệ tự lái của mình trên diện tích 165.000 m2 của Las Vegas Convention Center, tăng 17% so với năm ngoái.
 
Ông Gary Shapiro – giám đốc điều hành của Consumer Electronics Association cho biết ngày nay người tiêu dùng coi công nghệ trên xe hơi là yếu tố quan trọng trong quyết định mua hàng của họ. Cùng với đó công nghệ trên xe hơi phát triển sẽ phát song song với công nghệ xe tự lái.
 
CES 2015 sẽ đề cập tới các chủ đề như an toàn trong xe hơi, mức độ an ninh cho hệ thống kỹ thuật số của xe và sự tiến hóa trong các tính năng cá nhân hóa của xe hơi. Theo một nghiên cứu của hiệp hội điện tử tiêu dùng CEA, năm 2015 các nhà máy sản xuất xe hơi sẽ tăng cường hệ thống máy móc với khoản đầu tư ước tính 11.3 tỷ USD.
 
otoxemay.vn sẽ truyền tải chi tiết những điểm nhấn công nghệ của xe Ford trong những tin tiếp theo.