Ford phát triển xe đạp trợ lực để thay đổi cách thức thế giới di chuyển

Tình trạng giao thông đông đúc trong các đô thị phát triển cần tới những phương án giao thông linh động sử dụng phương tiện cá nhân, công cộng... Mặc dù có thể bận rộn với việc phát triển các mẫu xe hơi hiện đại không người lái, những Ford cũng không ngại ngần phát triển các mẫu xe đạp trợ lực điện có thể gập gọn để trên xe hơi, tình toán hành trình, dẫn đường và có thể kết nối hệ thống thông tin giải trí SYNC có sẵn trên ôtô Ford.

 
Tại triển lãm Công nghệ Di Động Thế giới (Mobile World Congress) ở Barcelona, Ford đã chính thức giới thiệu hai mẫu xe đạp trợ lực điện mới. Ford Motor không có ý muốn bước chân vào thị trường xe đạp, mà đây chỉ là những bước mở rộng kế hoạch phát triển cách thức di chuyển thông minh.
Hai mẫu xe có tên mã MoDe:Me - đáp nhu cầu di chuyển của dân cư đô thị, và phiên bản dành cho mục đích thương mại MoDe:Pro – phục vụ cho các công việc như giao thư, sửa chữa điện và giao hàng...
 
 
Với khả năng kết nối thông minh tương thích với iPhone 6, MoDe thu thập thông tin và định vị vị trí của người dùng. Khi người dùng chỉ định điểm đến, hệ thống tính toán các hành trình tới điểm đích khác nhau sử dụng phương tiện khác cá nhân hay công cộng tối ưu theo các tiêu chí: chi phí, thời gian, số lượng xe... Đồng thời đưa ra các chỉ dẫn cụ thể cho từng hành trình bằng các tín hiệu trực quan như tự rung khi sắp tới ngã rẽ, cảnh báo va chạm... MoDe còn có khả năng giao tiếp với các phương tiện khác, cập nhật thông tin thời tiết, chi phí đỗ xe và vị trí sạc điện...
 
 
Hai mẫu xe đạp trợ lực của Ford đều được trang bị một động cơ điện nam châm vĩnh cửu được cung cấp điện năng từ các gói pin Lithium-ion 9Ah công nghệ tương tự trên xe hơi chạy điện. MoDe có thể trợ lực giúp người lái có thể đạt tới vận tốc 25km/h.
 
Ford đang phát triển các mẫu xe mới gọn nhẹ có thể gập gọn và đặt trên các mẫu xe hơi để sạc điện một cách dễ dàng. Trong giao thông đô thị hiện đại, xe đạp trợ lực điện của Ford hứa hẹn sẽ là một hoa tiêu và người chuyên chở thông minh, thân thiện.. Xe đạp trợ lực điện còn có thể kết nối với hệ thống giải trí SYNC có sẵn trên xe hơi, đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích cho việc đậu xe, tiếp nhiên liệu... của xe hơi. Tương lai, Ford còn có ý tưởng chế tạo các mẫu xe hơi, mà người dùng có thể lấy các phụ tùng lắp ghép chúng lại thành một chiếc xe đạp điện tiện ích...Tuy nhiên, Ford Motor hiện tại chưa hề tiết lộ kế hoạch phát triển phiên bản thương mại của hai mẫu xe đạp đang được trưng bày.