Ford sản xuất thiết bị ôtô từ cà chua

“Hãy sẵn sàng sử dụng những cỗ xe cà chua di động”, tờ CNN bình luận trước kế hoạch sản xuất thiết bị trên ôtô từ cà chua của Ford.

Gizmodo ngày 12/6 cho biết hãng xe Ford và hãng nước sốt Heinz đã quyết định hợp tác để có lợi cho đôi bên. Qua đó, Ford vừa có thể sản xuất được những chiếc xe thân thiện môi trường hơn, Heinz lại giải quyết được lượng rác khổng lồ từ cà chua.
 
Cụ thể, Heinz sử dụng hơn 2 triệu tấn cà chua mỗi năm cho các sản phẩm của hãng và tạo ra khối rác thải khổng lồ từ vỏ, thân và hạt giống. Nhưng nay, chúng sẽ được chuyển tới các cơ sở của Ford để tái chế thành các hạt nhựa sinh học. Nguyên liệu thân thiện với môi trường này sẽ được sử dụng vào việc sản xuất các thiết bị trên ô tô như các bộ phận nội thất, khung dây điện, thùng hàng…
 
Ford sản xuất thiết bị ô tô từ cà chua
Sơ đồ cà chua từ Heinz tới Ford. Ảnh đồ họa: Fox News
 
Ford sản xuất thiết bị ô tô từ cà chua 2
Các hạt được tái chế từ các bộ phận bỏ đi của cà chua từ Heinz. Ảnh: CNN
 
Trên thực tế, Ford cũng đang nỗ lực tạo ra những chiếc xe “xanh” hơn khi cho biết sử dụng các vật liệu sinh học khác như sợi xenlulôzơ, vỏ trấu, vật liệu composite từ quả dừa và bông tái chế để sản xuất thảm xe và ghế vải. Ngoài ra, hãng còn đã hợp tác với Coca-Cola nhằm sản xuất ghế đệm, lưng ghế, tựa đầu từ các vỏ chai của hãng nước uống này.  
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn