Ford Transit 2015 sở hữu túi khí ‘siêu dài’ đầu tiên trên thế giới

Trong bối cảnh “cơn bão” thu hồi túi khí của nhà cung cấp Takata khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy hoang mang, Ford vừa giới thiệu một loại túi khí bên “siêu dài” trên chiếc Transit 2015 để tăng cường khả năng bảo vệ phần đầu và cổ hành khách trong trường hợp xảy ra các vụ lật xe hay va chạm bên.

Túi khí bên “siêu dài” trên chiếc xe Ford Transit 2015
Túi khí có chiều dài gấp khoảng 3 lần những túi khí bên thường thấy ở một chiếc sedan và có cơ chế hoạt động tương tự các loại túi khí khác. Ford cho biết, dù có một lượng hơi lớn bên trong nhưng túi khí vẫn có thể bung ra trong thời gian chưa đầy 1 giây. Nó được thiết kế để triển khai một cách đồng đều, thậm chí vẫn duy trì ở trạng thái “phồng” vài giây sau khi xảy ra tác động do được sản xuất từ vải polyester chứa khí.
 
Bộ phận có chiều dài 4,6m, cao 0,9m và trải dài qua 5 hàng ghế trên chiếc Transit phiên bản wagon 15 chỗ ngồi. Đây là kết quả sự hợp tác của hãng xe Ford và TRW Automotive, một nhà cung cấp toàn cầu về những hệ thống an toàn chủ động và thụ động.
 
Túi khí đặc biệt này chỉ là một trong số những hệ thống được thiết kế để đảm bảo an toàn cho hành khách ngồi trên chiếc Ford Transit. Những tính năng tiêu chuẩn khác bao gồm túi khí phía bên người lái và khách ngồi ghế trước, dây an toàn 3 điểm được trang bị cho tất cả các ghế ngồi, hệ thống kiểm soát cân bằng động AdvanceTrac và hệ thống cảnh báo tai nạn khẩn cấp (SOS Post-Crash Alert System).
 

Mới đây, hãng xe Mỹ cũng vừa ra mắt hệ thống túi khí bảo vệ đầu gối mới, dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên chiếc Mustang 2015. Hệ thống bao gồm những túi khí được tích hợp vào cửa ngăn chứa đồ trên táp-lô. Trong trường hợp xảy ra taia nạn, túi khí sẽ phồng lên và che chắn toàn bộ phần đầu gối người ngồi ghế phụ đằng trước.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn