Ford ứng dụng công nghệ in 3D trên xe đua

ord đang sử dụng công nghệ in 3D mới nhất để tạo ra thế mạnh trong lĩnh vực thể thao.

 
Ford đã sử dụng một loạt phòng thí nghiệm in 3D để có thể nhanh chóng tạo ra phụ tùng cho những chiếc xe vận hành trên đường phố, từ các nút bấm đến tay nắm cửa. Tuy nhiên, công ty cũng đang ứng dụng công nghệ trên các xe đua của mình. Trên thực tế, Ford đã giành chiến thắng tại 24 Hours of Daytona 2015 với chiếc xe đua được trang bị ống nạp sản xuất từ công nghệ in 3D và sợi carbon.
 
Victor Martinez, một kỹ sư của Ford, cho biết Ford đã thử nghiệm một số sửa đổi cho bộ phận ống nạp. “Quá trình thử nghiệm vượt qua mong đợi của chúng tôi. Bởi vậy, chúng tôi đã quyết định đưa nó vào trong các cuộc đua”.
 
Trong tuần này, một chiếc xe đua được trang bị động cơ EcoBoost của Ford sẽ có mặt tại đường đua Belle Isle Grand Prix với các bộ phận được sản xuất từ kỹ thuật in 3D tiên tiến. Ford cho biết các  hình mẫu thiết kế bằng máy tính được gửi đến phòng thí nghiệm của hãng. Tại đây, chúng được phân tích và đưa vào một trong số rất nhiều máy in 3D. Trong thời gian khoảng 1 tuần, Ford sẽ có một sản phẩm hoàn thiện, sẵn sàng cho các công đoạn tiếp theo là làm sạch, sơn và sử dụng.