Intel ra mắt chip điều khiển cho xe tự lái

Không lâu sau khi Google công bố nguyên mẫu chiếc xe hơi tự lái đầu tiên do chính hãng phát triển, Intel cũng lên kế hoạch hỗ trợ cho các dự án xe tự lái bằng việc ra mắt công nghệ mới cho dòng xe của tương lai này.

 
Trong một thông cáo báo chí đưa ra mới đây, Intel  khẳng định công nghệ hỗ trợ xe tự lái của họ hay còn gọi là “các giải pháp nền tảng trên xe” bao gồm một bộ vi xử lý, hệ điều hành và bộ dụng cụ phát triển. Loạt sản phẩm này hứa hẹn sẽ giúp “phát triển xe tự lái tốt hơn cũng như tăng cường hơn nữa khả năng tự kiểm soát của xe”.
 
Hãng sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới cho biết các ứng dụng mới của hãng sẽ là một giải pháp hiệu quả nhằm cắt giảm thời gian phát triển và chi phí lắp đặt các hệ thống giải trí trên xe cho các nhà sản xuất. Theo đó, Intel khẳng định các hãng sản xuất xe hơi sẽ rút ngắn được khoảng 12 tháng và tiết kiệm tới 50% chi phí.
 
 Ngoài ra, với lợi thế về kinh nghiệm sản xuất những loại chip vi xử lý tiên tiến, Intel cũng nghiên cứu phát triển các bảng điều khiển xe thế hệ mới thông minh hơn, bảo đảm cho các loại xe tự lái được vận hành an toàn cả trên đường lẫn trước những mối nguy cơ bị tin tặc tấn công. Intel cho biết những công nghệ mới của hãng đều nhằm mục đích mang tới cho người sử dụng những trải nghiệm lái xe cao cấp hơn.
 

 
“Chúng tôi đang kết hợp giữa những kinh nghiệm dày dặn sẵn có trong ngành điện tử  tiêu  dùng và công nghệ thông tin với vốn đầu tư phát triển các sản phẩm mới dành cho ngành công nghiệp xe hơi cùng những nghiên cứu mang tính đột phá nhằm tăng cường tính năng an toàn cho các mẫu xe 4 bánh và khả năng phát triển của dòng xe tự lái”, ông Doug Davis, phó chủ tịch Intell nhấn mạnh.
 
Intel hiện vẫn đang đầu tư mạnh mẽ vào phát triển các công nghệ mới cho ngành công nghiệp ôtô. Trong năm 2012, hãng sản xuất chip điện tử này đã ra mắt quỹ Intel Capital Connected Car Fund trị giá 100 triệu USD với mục đích “đẩy nhanh quá trình kết nối giữa ngành công nghiệp ôtô và các thiết bị điện tử tiêu dùng”, đồng thời kỳ vọng công nghệ mới sẽ tăng cường hơn nữa khả năng thống trị các phương tiện tương lai của xe tự lái. Đích đến của khoản đầu tư mới nhất của Intel là quỹ ZMP của Nhật Bản, cũng nhằm mục đích phát triển nền tảng cho xe hơi thông minh không cần người lái và các phương tiện kết nối với các cảm biến, radar và máy ảnh. Ngoài ra, Intel cũng có kinh nghiệm hợp tác với các hãng xe hơi danh tiếng trong việc phát triển những công nghệ mới như hệ thống GPS trong xe BMW, hệ thống thông tin giải trí Infiniti InTouch trong Infiniti Q50, và hệ thống thông tin điều khiển trong Hyundai Genesis 2015.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn