Máy bay hybrid đầu tiên trên thế giới cất cánh thành công

Các nhà nghiên cứu từ trường đại học Cambridge (Anh) vừa thử nghiệm thành công chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được trang bị cả động cơ xăng và động cơ điện.

Ông Paul Robertson, thuộc khoa Kỹ thuật của trường đại học, cũng là người đứng đầu dự án, cho biết: “Những chiếc xe hybrid đã có từ hơn một thập kỷ. Trong khi đó, sự phát triển của máy may chạy điện lại bị trì hoãn đến tận ngày nay do hạn chế của công nghệ pin. Chúng quá nặng và không đủ công suất để cung cấp năng lượng cho phương tiện. Tuy nhiên, với sự ra đời của pin lithium-polymer, giống như pin trong máy tính xách tay, máy bay hybrid cũng đã trở nên khả thi.”
 
 
 
Sử dụng trong thử nghiệm là loại máy bay hạng nhẹ một chỗ ngồi với tên gọi Song. Nó được trang bị một động cơ 4 xi-lanh của Honda, cùng với một motor điện. Trong thời gian cất cánh, cả motor điện và động cơ đốt trong đều làm việc để cung cấp đủ năng lượng cho máy bay. Khi đạt được độ cao mong muốn, động cơ xăng có thể được chuyển sang chế độ “phát điện” và sạc pin. Motor điện có nhiệm vụ làm quay các cánh quạt.
 
Máy bay đã thực hiện chuyến bay ở độ cao 457m. Kết quả cho thấy hệ thống hybrid hiệu quả hơn các hệ thống thông thường tới 30%. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục cải thiện hiệu suất pin và giảm trọng lượng. Bởi vậy, công nghệ hybrid có thể sẽ sớm được ứng dụng trên những loại máy bay lớn hơn.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn