Mũ bảo hiểm "đèn còi xi-nhan" đầy đủ giá 500 USD

Mũ bảo hiểm thông minh tích hợp đầy đủ chức năng đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, camera hành trình và các chức năng tiện ích cho người sử dụng do hãng Nand Logic phát triển sắp được bán ra thị trường. Người tham gia giao thông sẽ thêm an toàn với sự hỗ trợ đắc lực của chiếc mũ trị giá 500 USD này.

 
Ngoài thiết kế mang tính động học và có khả năng “điều hòa” không khí, đem lại sự thỏa mái cho người sử dụng, chiếc mũ bảo hiểm thông minh này còn tích hợp đầy đủ hệ thống chiếu sáng gồm đèn pha chiếu sáng, đèn “hậu” và hệ thống đèn tín hiệu gồm đèn phanh, xi-nhan báo rẽ và camera hành trình.
 
 
 
 
Hai camera hành trình cung cấp hình ảnh phía trước/sau sẽ gửi những thông tin đến hệ thống điện tử SoC (Systerm on Chip). Hệ thống sẽ tính toán quỹ đạo di chuyển của các đối tượng tham gia giao thông, phát hiện điểm mù và phát ra cảnh báo bằng âm thanh khi có nguy cơ xảy ra va chạm. Đồng thời, những hình ảnh hành trình sẽ được lưu trữ trên thẻ nhớ với chất lượng video HD. Mẫu mũ bảo hiểm thông minh này sẽ được bán rộng rãi trên thị trường với giá khoảng 500USD.
 
 
Ngoài việc phát triển các mẫu xe hơi trang bị hệ thống an toàn ngày càng tân tiến, tính an toàn của xe máy, thậm chí cả xe đạp cũng được nâng cao. Vì thế, các hệ thống an toàn được tích hợp trên các trang bị dành cho người điều khiển luôn được các hãng xe, công nghệ phát triển riêng biệt.
 
Trong tương lai, thế hệ tiếp theo của mũ bảo hiểm thông minh có khả năng kết nối với phương tiện sẽ nâng cao tính an toàn và hiệu năng sử dụng. Gần đây, AMG cũng công b ý tưởng mẫu mũ bảo hiểm có khả năng kết nối với môtô, trợ giúp người điều khiển lựa chọn hành trình hợp lý và tích hợp các chức năng nhận biết - cảnh báo va chạm thông qua tín hiệu định vị GPS và cảm biến hình ảnh. Các hệ thống cảnh báo điện tử cũng được các hãng công nghệ phát triển tích hợp trên xe đạp, với mong muốn xây dựng một giao thông tương lai an toàn và tiện ích.