Mỹ biến xe tải thành ‘quái vật đổ bộ’

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ mới đây đã thành công trong việc biến một chiếc xe tải thành mẫu tàu đổ bộ có biệt danh “quái vật” và sử dụng nó trong cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC đang diễn ra.

Được nghiên cứu từ năm 2012, UHAC (The Ultra Heavy-Lift Amphibious Connector – Tàu đổ bộ xung kích siêu trọng) đang được kỳ vọng có thể thay thế tàu đổ bộ đệm khí LCAC đang phục vụ quân đội Mỹ tại thời điểm hiện tại. Tuy chưa mang hình dáng và chưa thực hiện được đầy đủ các chức năng như trong bản thiết kế, nhưng với những lần thử nghiệm trên biển thực sự từ ngày 9/7 tới nay, “quái vật đổ bộ” đã phần nào khiến thủy quân lục chiến Mỹ an tâm.
 
Khi đi vào hoạt động, tàu có thể vận chuyển quân sỹ, khí tài và các loại xe quân sự. Trong một số trường hợp, nó thậm chí còn có khả năng chở theo xe tăng. Hiện tàu đang được lính thủy đánh bộ Mỹ cho tập rượt ở Oahu, Hawaii và tham gia đợt tập trận RIMPAC 2014 sẽ kéo dài tới ngày 1/8 tới.
 
UHAC dài 12,8m, rộng 7,9m và cao 5,2m. Theo lý thuyết, tàu có thể chở được 3 xe tăng tới một địa điểm cách nơi xuất phát khoảng 200 hải lý. Trọng tải mà nó có thể chịu được lên tới 190 tấn, tức gấp 3 lần các tàu đổ bộ đệm khí thông thường. Nhưng điểm khiến UHAC vượt trội là nó có thể di chuyển trên cạn như các mẫu xe “lưỡng cư”. Lớp ta-lông bơm khí áp suất thấp giúp tàu có thể vượt qua các chướng ngại vật nhưng lại khiến nó di chuyển chậm lại, chỉ khoảng 37km/h.
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh khác của UHAC
 
Chuyến chạy thử của “quái vật đổ bộ”
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn