Người đi môtô giờ cũng có túi khí an toàn

Giống như một chiếc túi khí trên ôtô, khi xảy ra va chạm, hệ thống túi khí trong chiếc áo có giá bán từ 435 USD (hơn 9,2 triệu đồng) này sẽ tự bung ra trong khoảng chưa đến 1 giây. Điểm đặc biệt là hệ thống hoàn toàn độc lập và không cần phải kết nối với xe máy.

 
Các nhà sáng chế Alpinestars Inc (Mỹ) vừa giới thiệu một hệ thống túi khí cho đường phố có tên Tech-Air Street, được phát triển dựa trên hệ thống túi khí Tech-Air Alpinestars đang được sử dụng trên các đường đua chuyên nghiệp trên khắp thế giới.
 
 
Hệ thống này được tích hợp trực tiếp vào chiếc áo khoác. Nhìn bề ngoài chiếc aó không khác gì một chiếc áo jacket thông thường, nhưng khi xảy ra va chạm trực tiếp, các cảm biến trên áo sẽ phát hiện và điều khiển tự bơm phồng các túi khí qua một ống đựng khí argon nén bên trong tại các bộ phận dễ bị tổn thương trên cơ thể như ngực, lưng, thận… Các chức năng này sẽ được kích hoạt ngay sau khi người mặc kéo khóa áo lên.
 
Video thử nghiệm tác dụng của chiếc áo trong một cơ sở nghiên cứu taị Milan, Ý
 
Chiếc áo sử dụng nguồn năng lượng từ một pin lithium-ion có thể hoạt động trong 25 giờ và được sạc đầy trong 6 giờ, sẽ có một màn hình hiển thị tình trạng bằng đèn LED được gắn trên cánh tay trái của chiếc áo. Hiện Tech-Air Street đang được bán với giá khoảng 435 USD (9,2 triệu đồng) cho mẫu áo khoác Viper dành cho mùa hè và 810 USD (17,2 triệu đồng) cho mẫu Valparaiso sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết.