Những cái tên đáng mong chờ tại CES 2019

Audi, Bosch, Nissan hay BMW đều là những tên tuổi hứa hẹn sẽ “tỏa sáng” tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES 2019) với những ý tưởng độc đáo.Audi, Bosch, Nissan hay BMW đều là những tên tuổi hứa hẹn sẽ “tỏa sáng” tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES 2019) với những ý tưởng độc đáo.

Audi
 
 
Hãng xe Đức sẽ đem đến CES 2019 “rạp chiếu phim di động” thế hệ mới. Thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, nhưng hãng xe Đức lý giải: công nghệ nhằm thúc đẩy tính năng kết nối trên cả xe hơi và các thiết bị di động, cho phép hành khách có thể xem những bộ phim yêu thích trực tiếp trên internet. Tuy nhiên, tính năng chỉ được kích hoạt khi phương tiện ở trạng thái “nghỉ ngơi”.
 
Bosch
 
 
Bosch dự đoán những chiếc xe chở khách vận hành tự động sẽ phổ biến tại các thành phố lớn trên thế giới và mục tiêu của hãng là trở thành một phần trên phân khúc tiềm năng này.
 
Tại một trong những sự kiện mở màn năm mới 2019, Bosch sẽ đem đến một loạt cải tiến, bao gồm công nghệ thông tin giải trí dành cho xe tự lái, các động cơ điện hay ứng dụng giúp người dùng có thể gọi xe một cách dễ dàng, thậm chí phần mềm có khả năng phát hiện bã kẹo cao su dính trên ghế ngồi hoặc một tách cà phê bị đổ.
 
Bên cạnh đó, hãng sản xuất linh kiện ôtô còn “trình diễn” công nghệ có tên gọi Perfectly Keyless, hứa hẹn cách mạng hóa các hệ thống khởi động xe không cần chìa khóa với tính năng bảo mật tốt hơn.
 
Kia
 
 
Kia muốn đưa lên những chiếc xe tự lái của mình công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo với khả năng nhận biết cảm xúc của con người. Ý tưởng được “vén màn” tại CES 2019 có thể “đọc vị” tâm trạng người dùng như vui, buồn hay mệt mỏi. Từ đó, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh một số tính năng trong cabin như ánh sáng, nhiệt độ, âm nhạc... cho phù hợp.
 
Mercedes-Benz
 
 
Trong khi đang dần bước ra khỏi các triển lãm xe “truyền thống”, thương hiệu “ngôi sao ba cánh” sẽ xuất hiện tại CES với CLA thế hệ thứ hai. Ở thời điểm hiện tại, thông tin còn khá hiếm hoi nhưng thiết kế mẫu xe cũng đã được hé lộ trong một bức ảnh mang tính chất “nhá hàng”.
 
Dự kiến, các biến thể cao cấp của CLA sẽ được trang bị hệ thống giải trí hoàn toàn mới MBUX của Mercedes-benz.
 
Nissan
 
 
Giữa bối cảnh xe điện đang trở thành mối quan tâm của nhiều “ông lớn” trong ngành công nghiệp, Nissan có kế hoạch sẽ vén màn một phiên bản của Leaf với phạm vi hoạt động lớn hơn tên gọi Nissan Leaf E-Plus 2019.
 
Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ, xe sẽ sở hữu khối pin lithium-ion công suất 60kWh, đem đến phạm vi hoạt động hơn 320km sau mỗi lần sạc.
 
Ở thế hệ hiện tại (thế hệ thứ hai), chiếc xe điện chỉ được trang bị pin 40kWh cho phạm vi hoạt động hơn 240km. Không những vậy, một số khách hàng còn phàn nàn về hiện tượng tốc độ sạc chậm lại khi sử dụng bộ sạc liên tục trong các chuyến đi dài.
 
Leftlane News cho biết Leaf Plus có thể được bán ra thị trường từ tháng 5/2019.
 
Hyundai Mobis
 
 
Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES 2019), hãng phụ tùng thuộc tập đoàn Hyundai-Kia sẽ có màn “trình diễn” concept nội thất thông minh dành cho những chiếc xe tự lái.
 
Concept với tên gọi Autonomous Driving Interior hướng đến những mẫu xe tự lái Cấp độ 4 và Cấp độ 5. Ở hai cấp độ này, tài xế sẽ “nhường” quyền điều khiển cho phương tiện trong những trường hợp nhất định. Do vậy, Hyundai Mobis đưa lên mẫu concept công nghệ hiển thị trên kính chắn gió tiên tiến.
 
Bên cạnh công nghệ hiển thị kính lái, concept còn đi kèm công nghệ điều khiển bằng cử chỉ. Thay vì tương tác với màn hình cảm ứng trên hệ thống thông tin giải trí, khách hàng chỉ cần dùng cử chỉ để chuyển phim hoặc điểu chỉnh tăng giảm âm lượng.
 
Ngoài Autonomous Driving Interior, Hyundai Mobis dự định sẽ “trình làng” công nghệ Giao tiếp Ánh sáng, cho phép xe tự lái tương tác với người đi bộ hay các phương tiện khác thông qua hệ thống đèn trang bị trên xe.
 
BMW
 
 
Tại sự kiện, BMW chơi trội bằng một gian hàng “khổng lồ” ngoài trời với nhân vật chính là Vision iNext Concept. Không chỉ được tận mắt chứng kiến, khách tham quan còn có cơ hội lái thử mẫu xe điện, tất nhiên là trong một buồng lái ảo.
 
Bên cạnh Vision iNext, hãng xe Đức cũng đem đến mẫu môtô tự lái BMW R 1200 GS từng gây không ít sự chú ý trong thời gian qua.