Nokian chế tạo lốp tự mọc gai chạy trên băng như phim 007

Hãng lốp Nokian của Phần Lan vừa cho ra mắt một sản phẩm lốp đa năng sở hữu công nghệ “biến hình” vốn chỉ thấy trên các mẫu xe đặc biệt trang bị cho James Bond.

 
Một trong những phiền phức lớn nhất của người sử dụng xe hơi ở những nước xứ lạnh là vào mùa đông phải sử dụng loại lốp chuyên biệt cho an toàn. Nhưng với sản phẩm mới của Nokian Tyres, chỉ cần nhấn nút là một hàng đinh sẽ mọc ra tạo nên lớp vỏ gai bám dính xuống đường, cho dùng lớp băng bao phủ có cứng rắn đến đâu.
 
Công nghệ này từ lâu đã được ứng dụng… trong phim. Cụ thể là trên chiếc Aston Martin mà James Bond do Pierce Brosnan thủ vai trong tập phim “Die Another Day” năm 2002. Tương tự, lốp của hãng Nokian, có cùng xuất xứ từ thị trấn Nokia như hãng điện thoại lừng danh, sử dụng đinh tán giấu trong vân lốp và được kích hoạt hoặc thu hồi thông qua nút bấm trên bệ điều khiển trung tâm của xe. Đây là sự nâng cấp cực kỳ đáng chú ý so với lốp Hakkapeliitta 8 có gắn sẵn đinh để chạy trên băng tuyết vốn đã được Nokian bán ra thị trường từ lâu. Lốp Hakkapeliitta 8 từng được thử nghiệm chạy trên hồ băng vào năm 2013, đạt tốc độ 335,713km/h với xe Audi RS6.
 
Hakkapeliitta lâu nay được người sử dụng xe hơi trên toàn cầu biết đến là loại lốp đặc chủng đi trên băng do Nokian sản xuất
 
Trong quá khứ, cụ thể là vào năm 2008, đã có một hãng lốp ở Mỹ cho ra mắt sản phẩm thử nghiệm là Q Tires cũng có thể đóng mở đinh thông qua nút bấm. Cơ chế hoạt động của lốp Q nằm ở chỗ nó có 2 buồng khí, một để bơm lốp xe và một chỉ để tăng giảm áp lực trên các đinh tán. Cách thức này được cho là chỉ làm giảm áp suất lốp chính khi người lái thực hiện thao tác rút đinh 30 lần. Tuy nhiên Q Tires đã “chết yểu” khi công ty làm ra nó phá sản sau đó vài năm.
 
Nokian có lẽ đã học được những bài học lớn lao từ “cái chết” của Q Tires nên họ chưa công bố cụ thể công nghệ của mình hoạt động ra sao cũng như kế hoạch sản xuất loại lốp này mà chỉ ẩn ý rằng nó có thể trở thành hiện thực một ngày nào đó. Nếu ngày đó đến, các tài xế cũng cần lưu ý đừng có nhấn nhầm nút khi đi trên xa lộ.
 
Clip giới thiệu hoạt động của lốp biến hình Hakkapeliitta concept:
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn