Ôtô có thể được trang bị công nghệ cảnh báo trẻ bị quên trong xe

Những vụ bỏ quên trẻ trên xe hơi dẫn đến tử vong gần đây đang dấy lên một nỗi lo ngại về tính an toàn cho trẻ khi đi ôtô trong khi có rất nhiều công nghệ hiện đại được trang bị trên xe nhằm bảo vệ người lớn. Bởi vậy, hệ thống cảnh báo trẻ còn trên xe đang được kiến nghị lắp cho tất cả ôtô khi lưu hành.

Trước tình trạng số lượng trẻ em thiệt mạng vì chết ngạt do bố mẹ sơ ý bỏ quên quá lâu trong xe, hôm thứ Hai (14/7), Janette Fennell, Chủ tịch và nhà sáng lập của KidsAndCars.org – một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ các tính năng an toàn xe hơi đối với trẻ em – đã đệ trình một đơn kiến nghị lên Nhà Trắng, yêu cầu chính phủ Mỹ cung cấp kinh phí cho dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ phát hiện đứa trẻ bị bỏ sót trên xe ôtô.
 
Theo số liệu từ tổ chức Kids And Cars, trung bình mỗi năm tại Mỹ có khoảng 38 trẻ em bị chết ngạt trong xe hơi. Trong đó, hơn nửa số ca tử vong thương tâm này là do bố mẹ vô tình bỏ quên quá lâu những đứa trẻ đang ngủ say trong xe. Tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 17 trẻ em thiệt mạng vì ngạt thở trong xe. Mới đây nhất, hôm 18/6 ở bang Georgia (Mỹ), một người cha 33 tuổi bỏ lại cậu con trai mới 22 tháng tuổi trong một chiếc xe bị đóng kín và cực kỳ nóng bức suốt 7 tiếng đồng hồ. Người cha vô tâm này quên mất đứa trẻ trong xe mà mải mê nhắn tin sex tới rất nhiều phụ nữ. Hiện anh ta đang phải đối mặt với cáo buộc cố tình giết hại đứa con đẻ của mình để rũ bỏ trách nhiệm của một người cha.
 
Tuy vậy, những trường hợp liên quan đến các vụ án hình sự, trong đó lái xe cố tình bỏ lại đứa trẻ trong chiếc xe hơi kín mít là rất hiếm. Theo Kids And Cars trong số hơn 670 trường hợp trẻ em bị chết ngạt trong xe suốt 20 năm qua tại Mỹ thì hầu hết đều xuất phát từ một sai lầm bi thảm của các bậc phụ huynh. Vì vậy, Kids And Cars cho rằng việc trang bị công nghệ phát triển trẻ còn sót lại trong xe là một điều rất cần thiết nhằm giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn đau lòng trên.
 
Trong đơn kiến nghị gửi lên Nhà Trắng hôm 14/7, Kids And Cars yêu cầu chính quyền Obama cung cấp kinh phí cho quá trình nghiên cứu để tìm ra các giải pháp khả thi và hiệu quả nhất để có thể lắp đặt vào tất cả các mẫu xe hơi tại Mỹ. Tuy vậy, lá đơn này vẫn cần phải thu thập được ít nhất 100.000 chữ ký ủng hộ thì mới nhận được sự cân nhắc của các nhân viên Nhà Trắng và chuyển sang Bộ Giao thông vận tải.
 
Vân Du
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn