Ôtô sẽ là phương tiện truy cập internet phổ biến nhất

Chỉ chưa đầy 5 năm nữa, những chiếc ôtô thông minh sẽ là “thiết bị” truy cập Internet phổ biến hàng đầu trên thế giới.

Mẫu xe thông minh không vô lăng của Google. Ảnh: AP
Daily Mail ngày 10/6 dẫn báo cáo từ công ty mạng Cisco cho biết tới năm 2018, máy tính để bàn sẽ “chết” trên “đấu trường” Internet. Thay vào đó, tủ lạnh, TV, xe hơi và điện thoại di động sẽ là những thiết bị được sử dụng nhiều nhất để truy cập mạng. Tương lai càng trở nên sáng sủa hơn với các dòng sản phẩm này khi lưu lượng Internet toàn cầu trong vòng 5 năm tới được dự đoán là tăng trưởng 20%, lên tới 1,6 zettabyte.
 
Lượng sử dụng Internet tính theo đầu người và hộ gia đình trong tương lai gần. Ảnh: Daily Mail
 
Con số 79% lưu lượng truy cập Internet sẽ dành cho video cũng là một trong những nguyên nhân khiến các dòng sản phẩm trên, trong đó có những mẫu ôtô thông minh, soán ngôi máy tính. Bởi quảng cáo, tin tức,… giờ đây đã được “video hóa” rất nhiều. Chính vì vậy, đa số mọi người sẽ chuyển sang xu hướng ngồi trên xe, hay ở bất kỳ đâu với chiếc điện thoại thông minh, hay thậm chí đang nấu ăn và truy cập Internet trên… tủ lạnh cũng có thể nắm bắt được thông tin, thay vì việc phải mang vác và khởi động một chiếc laptop hay máy tính thông thường.
 
Báo cáo của Cisco cũng cho thấy một sự gia tăng đáng kể của các tùy chọn giúp xe hơi truy cập được Internet, tới nỗi tùy chọn này giờ đây đã trở thành một trong những điểm lưu ý khi chọn mua một mẫu ôtô. “Mỗi ôtô thông minh trong tương lai sẽ có gần 4 module M2M (công nghệ giao tiếp máy-với-máy kết nối tất cả các loại thiết bị và máy móc trên hệ thống mạng, từ đó chúng có thể giao tiếp với nhau thông qua máy chủ trung tâm hoặc dựa trên đám mây doanh nghiệp sử hữu - PV)”, báo cáo cho biết.
 
Theo dự báo, kỳ World Cup lần này cũng sẽ là một cú hích đối với lượng truy cập Internet trên toàn cầu. Và đây cũng sẽ là cơ hội cho tất cả các dòng sản phẩm tiếp tục tranh đấu để giành giật thị phần.   
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn