Sinh viên Nhật chế tạo xe có vỏ bằng đệm khí

Các sinh viên thuộc Đại học Hiroshima ở Nhật Bản đã sáng tạo ra một mẫu ôtô chạy điện có vỏ bằng đệm khí nhằm mục đích an toàn cho người đi bộ.

Humanix là tên nhóm sinh viên đã tạo ra sản phẩm độc đáo mang tên iSAVE SC1, là một chiếc xe 3 bánh chạy điện. Đặc điểm của chiếc xe là có vỏ bọc bên ngoài tạo thành lớp đệm khí, khung xe được làm từ vật liệu nhẹ. Vì lớp đệm khí dày xuất hiện ở trước và sau nên đèn chiếu sáng của xe sẽ nằm sát kính chắn gió.
 
Chiếc xe có tốc độ tối đa là 50km/h và cấu tạo độc đáo trên sẽ giúp giảm thiểu nguy hiểm cho người đi bộ nếu có va chạm xảy ra. Ý tưởng của nhóm nảy sinh từ những than phiền về xe chạy điện vốn dĩ quá êm, nên nguy cơ tai nạn rất dễ xảy ra với người đi bộ.
 
Ngoài ưu điểm giảm chấn thương cho khách bộ hành, chiếc xe có vỏ đệm khí sẽ biến nỗi lo về xước xát vỏ trong các bãi đỗ xe đông đúc chỉ còn là quá khứ. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét hóm hỉnh rằng iSAVE SC1 sẽ là “mồi ngon” cho những chú mèo tập móng vuốt.
 
Ước tính, nếu được sản xuất thì mẫu xe dạng này cũng không hề rẻ, giá thành của nó vào khoảng 9.300 USD.
 
Ý tưởng tạo ra sự an toàn cho người đi bộ cũng không còn xa lạ, một số nhà sản xuất ôtô hiện nay đã sáng tạo ra các túi khí đặt bên ngoài xe, giúp giảm tác động xấu cho người không may mắn bị đâm phải.
 
Clip giới thiệu xe của sinh viên Nhật Bản:
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn