Tài xế an toàn hơn với Hệ thống điều khiển cử chỉ trên vô lăng

Continental, một công ty của Đức chuyên sản xuất các bộ phận như lốp, hệ thống phanh cùng các công nghệ an toàn khác… vừa đưa ra một giải pháp mới là hệ thống điều khiển bằng cử chỉ trên vô lăng nhằm cải thiện an toàn cho tài xế.

Continental hệ thống điều khiển cử chỉ trên vô lăng
 
Concept mới sử dụng hai tấm nhựa trong suốt đặt phía sau vô lăng mà không cần đến bất cứ thành phần điện tử nào. Tài xế có thể vận hành bằng các ngón tay cái, tương tự như trên một màn hình cảm ứng.
 
Theo đó, các cảm biến có khả năng phát hiện những chuyển động của bàn tay và sẽ chuyển đổi chúng thành hành động. Tài xế có thể chuyển đổi các mục trong menu bằng cách vuốt ngón tay lên xuống và dừng lại khi thực hiện một lựa chọn.
 
Ở thời điểm hiện tại, hệ thống có thể nhận diện một số loại cử chỉ khác nhau, bao gồm thiết lập tính năng điều hướng, duyệt các ứng dụng,  nghe nhạc, trả lời điện thoại và điều khiển hệ thống máy tính.
 
Trước đây, các hệ thống điều khiển cử chỉ được bố trí ở bảng điều khiển trung tâm. Điều đó có nghĩa là người lái vẫn phải bỏ tay ra khỏi vô lăng và rời mắt khỏi đường đi. Trong khi đó, Continental cho biết: “Khi các cử chỉ được thực hiện ngay ở vô lăng, chúng ta có thể giảm thiểu sự phân tâm và cải thiện độ an toàn”. Ralf Lenninger, người đứng đầu bộ phận Chiến lược, phát triển hệ thống và Cải tiến ở Continental, cho biết thêm: “Hệ thống còn giúp kiểm soát tài xế khỏi việc thực hiện những lựa chọn không mong muốn”.