Toyota muốn đưa số tay vào xe chạy điện

Xe điện lâu nay trong tiềm thức vẫn là chiếc xe vận hành đơn giản và nếu bạn gắn thêm từ thể thao cho tính năng lái thì chắc sẽ nhận không ít lời chế giễu. Nhưng với Toyota, tương lai xe điện sẽ cần thể thao hơn, đầu tiên là phải có thêm lựa chọn số tay.

Toyota không phải là một cái tên quá xa lạ trong làng xe điện, nhưng nếu tin đồn là thật thì “gã khổng lồ” trong làng chế tạo ô tô thế giới này sẽ là hãng xe đầu tiên phát triển loại hộp số tay trên xe chạy điện. Có vẻ như điều này khá bất thường so với truyền thống sử dụng số tự động kể từ khi ra đời của những chiếc xe chạy điện hoặc hybrid. Naohiko Saito, một chuyên gia của Toyota xác nhận bước đầu của quá trình đang được thể hiện thông qua chiếc xe thể thao chạy điện Toyota 2000GT EV xuất hiện trong lễ hội xe Goodwood Festival of Speed vừa qua.
 
Hệ thống truyền lực mới với trang bị hộp số tay trên xe điện sẽ cần tới một bộ biến tần cho phép thay đổi mô-men xoắn truyền từ động cơ tới các bánh xe, lúc đó tốc độ làm việc của động cơ sẽ thay đổi tùy theo các cấp số chỉnh bằng tay.
 
Thông tin trên có vẻ như là “bước cải tiến lùi” của hãng xe Nhật trong xu hướng “khai tử” dần hộp số sàn đang diễn ra ở các hãng xe có tên tuổi khác.
 
Trong khi đó, ông Hiroyuki Ogawa, Trưởng bộ phận nghiên cứu phát triển hệ thống truyền lực của Toyota chia sẻ rằng hãng mong muốn sử dụng hộp số sàn vào các dòng xe thể thao hybrid và chạy điện bởi hộp số CVT hiện tại hiệu quả nhưng không mang lại cảm giác lái thú vị. Tuy nhiên, ông Hiroyuki cũng xác nhận để đưa ứng dụng vào thực thế cần phải mất chừng 3 năm nữa.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn