Toyota nghiên cứu xe có thể bay lơ lửng trên đường

Ngày 9/6, Toyota cho biết đang nghiên cứu những chiếc ôtô có khả năng bay lơ lửng trên đường nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của phương tiện.

 
Trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị Thượng đỉnh Next Big Thing do hãng tin Bloomberg  tổ chức ở San Francisco, một quan chức của hãng xe Nhật là Hiroyoshi Yoshiki cho biết: công ty đang nghiên cứu ý tưởng tương tự  những chiếc xe bay tại một trong những cơ sở nghiên cứu và phát triển tiên tiến nhất của mình. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng chúng sẽ không giống như những chiếc xe có thể bay tự do trong không gian 3 chiều mà chỉ là lơ lửng trên mặt đường nhằm giảm lực ma sát như một chiếc thủy phi cơ.
 
Sau cuộc phỏng vấn, ông Yoshiki từ chối tiết lộ công ty bắt đầu nghiên cứu ý tưởng từ khi nào và trong khoảng thời gian bao lâu, cũng như việc dự án có được đưa ra thị trường hay không.
 
 
Ý tưởng về xe bay lơ lửng của Volkswagen
 
Ông Yoshiki cũng xuất hiện trên sân khấu cùng David Friedman, người đứng đầu Cục Quản lý đường an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) để thảo luận về tương lai của xe tự lái. Tháng trước, Google cũng giới thiệu phiên bản xe không người lái được cho là tiến hóa hơn so với phiên bản trước đó mà hãng từng phát triển và thử nghiệm. Xe dành cho 2 người và không có vô lăng.
 
Dự án của Google phải đối mặt với rất nhiều thách thức, bao gồm phải tuân thủ các quy định của liên bang và chi phí cao cho những công nghệ cảm biến. Không riêng Google mà các công ty khác đang làm việc với những dự án tương tự đều phải tìm cách thuyết phục chính phủ rằng xe tự lái có thể vận hành an toàn bên cạnh những chiếc xe thông thường.
 
Theo Friedman, NHTSA xem dự án của Google là một “hương vị tuyệt vời cho sự đổi mới” nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những công nghệ khác có thể đến được với những chiếc xe thông thường sớm hơn, bao gồm việc ngăn chặn các xe va chạm trên đường đi.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn