Trong tương lai, tài xế GM có thể biết khi nào xe hỏng

GM đang phát triển một hệ thống “bảo trì phòng ngừa chủ động” có thể cảnh báo cho tài xế khi một bộ phận nào đó trên xe sắp hỏng.

 
Phiên bản tiếp theo của chiếc Chevy Impala có thể sẽ cảnh báo tài xế về một vấn đề sắp xảy ra đối với phương tiện
 
Mark Reuss, Giám đốc phát triển sản phẩm toàn cầu của hãng xe Mỹ, cho biết: “Chúng tôi đang thử nghiệm hệ thống với các nhân viên”. Hệ thống không những hoạt động dựa vào một loạt cảm biến tích hợp trên một số dòng xe hiện tại mà còn được kết nối với một cơ sở dữ liệu điện toán đám mây chứa thông tin sửa chữa về những xe tương tự.
 
Bởi vậy, thậm chí ngay cả khi động cơ xe đang vận hành trơn tru ở 48,000 miles (77.000 km), hệ thống có thể biết trước một động cơ V6 Turbo có thể sẽ cần phải thay một bộ lọc dầu mới ở khoảng 50.000 miles (hơn 80.000 km)  hoặc tuổi thọ của pin chỉ còn một vài tháng, giúp tài xế chủ động hơn. Hệ thống sẽ cảnh báo tài xế dưới dạng tin nhắn hiển thị trên màn hình thông tin giải trí hoặc màn hình LCD trên nhiều dòng xe mới.
 
Một phần quan trọng trong hệ thống là công nghệ Onstar. Nó có thể thực hiện một loạt chức năng khác nhau, bao gồm mở khóa cửa xe từ xa trong trường hợp tài xế vô tình khóa trái và để chìa khóa bên trong. Trong trường hợp xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng và túi khí cần kích hoạt, cơ quan chức năng có thể nhận được một cuộc gọi tự động từ phương tiện.
 
Hiện tại, GM đang làm việc để đảm bảo độ chính xác của hệ thống cảnh báo và quyết định cách thức hoạt động tốt nhất. Hãng xe Mỹ cũng đang cân nhắc liệu có đưa hệ thống thành một tính năng tiêu chuẩn hay không. Reuss cho biết ông không chắc chắn khi nào GM dự định sẽ ra mắt công nghệ mới này, nhưng nhiều khả năng sẽ trong tương lai gần.