Volkswagen thâu tóm bộ phận thông tin giải trí của BlackBerry

Volkswagen vừa cho biết bộ phận thông tin giải trí mới thành lập của hãng sẽ mua lại cơ sở nghiên cứu và phát triển sẵn có của BlackBerry ở châu Âu.

Theo đó, cơ sở của BlackBerry sẽ đóng vai trò là trụ sở chính của hãng xe Đức trong việc phát triển các dịch vụ thông tin giải trí trên xe trong tương lai, cũng như những hình thức kết nối khác như giao tiếp giữa các phương tiện hay tương tác với cơ sở hạ tầng đường bộ.
 
Tiến sĩ Heinz-Jakob Neusser, quan chức phụ trách phát triển của Volkswagen, cho biết: “Kết nối sẽ là một tính năng quan trọng của các xe trong tương lai. Nhiều khách hàng mong muốn sở hữu những phương tiện được kết nối theo xu hướng mới về sự tiện lợi và an toàn trên đường. Để thích nghi, chúng tôi cần phải mở rộng sự lựa chọn và khả năng của mình”.
 
Các nhà sản xuất ôtô đang ngày càng quan tâm đến những công nghệ đem lại cho khách hàng những trải nghiệm thú vị, cụ thể là khả năng tương tác và sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn khi di chuyển trên đường. Volkswagen cũng là một trong số những hãng ôtô tham gia Open Automotive Alliance - một liên minh với mục tiêu ứng dụng hệ điều hành Android lên xe hơi do Google đứng đầu.
 
Không riêng Volkswagen mà hầu hết các đối thủ trong ngành công nghiệp xe hơi đã tỏ ra quan tâm và ủng hộ công nghệ Android Auto của Google và CarPlay của Apple. Mới đây, Google đã chính thức trình làng Android Auto tại một sự kiện của mình nhằm “đón đầu” xu hướng xe thông minh. Một loạt hãng xe cho biết sẽ sẵn sàng trang bị giao diện này cho các mẫu xe mới. Trong số đó, Volvo là cái tên sớm nhất hứa hẹn sẽ tích hợp công nghệ vào chiếc XC90 2015 dự kiến được giới thiệu tại Triển lãm ôtô Paris năm nay.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn