Volvo sẽ giới thiệu hệ thống cảnh báo va chạm mới tại CES 2015

Hệ thống cảnh báo chống va chạm giữa ôtô và xe đạp vừa được hãng xe Volvo giới thiệu tại triển lãm công nghệ CES 2015 (Consumer Electronics Show 2015). Theo đó, một hệ thống thông tin liên lạc hai chiều mới giữa xe hơi và người đi xe đạp sẽ được phát triển.

Hệ thống sử dụng một chiếc mũ bảo hiểm và một chiếc điện thoại thông minh (smartphone) để “giao tiếp” vị trí của một người lái xe đạp với những chiếc ôtô xung quanh. Người dùng phải cài một ứng dụng như Strava để xác định vị trí của họ, những thông tin này sẽ được gửi về và lưu trữ trên một hệ thống điện toán đám mây và vị trí của tất cả các xe ôtô cũng được cập nhật tại đây.
 
 
Nếu phần mềm phát hiện nguy cơ xảy ra và chạm, một tín hiệu cảnh báo sẽ được gửi đến mũ bảo hiểm của người đi xe đạp và màn hình thông tin của của tài xế xe ôtô. Hệ thống này hoạt động cả khi chiếc xe đạp nằm trong điểm mù mà người lái xe không thể nhìn thấy.
 
 
Theo Giám đốc Truyền thông của Volvo Car Group - Klas Bendrik, sự hợp tác giữa Volvo Cars, POC và Erisson là một cột mốc quan trọng trong việc phát triển các bước tiếp theo, hướng đến một chiếc xe Volvo chắc chắn và an toàn. Giờ đây, bằng cách khai thác các hệ thống an toàn dựa trên điện toán đám mây, công ty đang tìm ra phương pháp loại bỏ tất cả các điểm mù còn lại giữa xe hơi và người đi xe đạp.
 
 
Cũng theo thống kê của Volvo, trong năm 2012 đã có 726 người đi xe đạp bị thiệt mạng và ở Đức cũng có tới 4533 trường hợp người đi xe đạp bị chấn thương do va chạm với ôtô.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn