Xe máy an toàn hơn nhờ gương tự điều chỉnh

Zercado là tên gọi của một dự án nhằm phát triển những chiếc gương thông minh có khả năng tự điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho người đi xe máy.

Gương xe máy Zercado
 
Bart Ambrozkiewicz, một biker người Ba Lan, từng gặp phải vụ tai nạn xe máy mà lẽ ra, nó có thể được ngăn chặn nếu như tầm nhìn của anh được cải thiện. Sau sự cố đó, anh bắt đầu nghiên cứu về một loại gương xe máy có khả năng tự điều chỉnh và kết quả là sự ra đời của hệ thống Zercado.
 
Gương xe máy Zercado 1
 
Gương Zercado sẽ phát hiện ra điện thoại thông minh hoặc các cảm biến được đặt trong túi áo ngực người lái, từ đó xác định vị trí cơ thể và tự điều chỉnh thông qua các mô-tơ điện. Nhờ vậy, người lái sẽ không còn phải lo lắng về sự xuất hiện của những điểm mù. Ý tưởng nghe có vẻ phức tạp  nhưng trên thực tế sản xuất những chiếc gương như vậy có thể cũng không quá khó khăn nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực điện tử.
 
Gương xe máy Zercado 2
 
Chia sẻ về dự án, Bart cho biết: “Toàn bộ hệ thống được hiệu chỉnh để những chiếc gương có thể hoạt động riêng lẻ hoặc đồng bộ. Chúng tôi dùng điện thoại thông minh của bạn hoặc các cảm biến chuyên dụng. Ở cả hai trường hợp, các thiết bị đều “giao tiếp” thông qua Bluetooth”. Một ưu điểm khác ở Zercado là chúng chỉ nặng hơn 100g so với những dòng gương thông thường.
 
Gương xe máy Zercado 3
 
Trước đó, Bart đã phát triển 2 nguyên mẫu để cho ra một thiết kế cùng các tính năng mới để đưa vào sản xuất. Thiết bị từng được trao không ít giải thưởng, bao gồm huy chương vàng ở Triển lãm sáng tạo quốc tế Warsaw và Hội chợ thương mại quốc tế Belgian 2014 cùng một số sự kiện khác trong năm 2015. Ở thời điểm hiện tại, Zercado đang chờ gây quỹ trên Kickstarter và dự kiến có mức giá khoảng 250 USD.
 
Gương xe máy Zercado 4