Xe tự lái Google có túi khí dành cho người đi bộ

Hầu hết các xe ôtô đều được trang bị túi khí bảo vệ người ngồi trên xe trong trường hợp xảy ra tai nạn. Google muốn đi xa hơn bằng việc thiết kế túi khí ở cản xe tự lái để bảo vệ người đi bộ.

 
Google vừa được cấp bằng sáng chế mới. Theo đó, hệ thống túi khí ngoài sẽ được kích hoạt nếu chiếc xe tự lái của hãng đâm vào một người đi bộ hay một vật nào đó. Chúng chỉ bung ra nếu phương tiện “cảm nhận” thấy có một vụ va chạm sắp xảy ra.
 
 
“Với thiết kế thông thường của cản xe, người đi bộ có thể sẽ phải chịu hai chấn thương khi va chạm với một phương tiện. Chấn thương ban đầu xuất hiện do họ va vào cản trước của xe. Sau đó, họ sẽ bật lại, va chạm với mặt đường hoặc các vật khác”. Google cho biết. 
 
Với công nghệ mới, cản xe cũng sẽ được làm từ vật liệu có tính đàn hồi, chịu biến dạng tốt và được mở rộng theo chiều ngang. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hãng chưa xác nhận chính xác vật liệu nào sẽ được sử dụng.
 
Trước Google, một số hãng xe cũng đã có ý tưởng tương tự. Volvo trang bị túi khí ở khu vực kính chắn gió. Tuy nhiên, hệ thống của hãng xe Thụy Điển không sử dụng vật liệu có tính đàn hồi như Gã tìm kiếm và trong trường hợp xảy ra tai nạn, chúng chủ yếu giảm thiểu chấn thương ở phần đầu.