44.520 quả bóng siêu bền sẽ đến tay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 6/2 tại trung tâm Thể thao Huế, số 1 Hà Huy Tập, Thừa Thiên Huế, Chevrolet và One World Play Project đã trao tặng khoảng 8.000 quả bóng siêu bền One World Futbols cho trẻ em tại đây. Qua đó sẽ tạo cơ hội chơi bóng cho hơn 162.000 trẻ em tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) hợp tác cùng One World Play Project và Chevrolet Việt Nam nhằm trao tặng những quả bóng One World Futbols, tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia chơi bóng đá nhiều hơn nữa. Các em trong độ tuổi từ 6 – 15  từ 171 CLB FFAV, 207 trường tiểu học và Trung học cơ sở, và các trung tâm bảo trợ xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tất cả các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, dân tộc thiểu số, trẻ em đường phố và trẻ em khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Nhằm hỗ trợ kế hoạch nhân rộng mô hình FFAV tại Việt Nam, Chevrolet và One World Play Project đã tài trợ 44.520 quả bóng siêu bền. Đợt đầu tiên Chevrolet và One Word Play Project sẽ trao tặng trước 8.000 quả bóng cho tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
 
Sự quyên tặng bóng này là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác ba năm giữa Chevrolet và One World Play Project, để trao tặng 1,5 triệu quả bóng One World Futbol cho các bạn trẻ tại các khu vực bị ảnh hưởng chiến tranh, các trại tị nạn, các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa và các cộng đồng chịu thiệt thòi khác trên thế giới.
 
 
Quả bóng siêu bền One World Futbol là bước đột phá trong công nghệ sản xuất bóng, có thể sử dụng cho nhiều môn thể thao khác nhau. Được thiết kế để có thể sử dụng bền lâu hơn tất cả những loại bóng bơm hơi hiện nay, quả bóng One World Futbol không cần bơm và không bao giờ xẹp, kể cả khi bị đâm thủng, trở thành lý tưởng để sử dụng trong những môi trường khắc nghiệt như các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa, các trại tị nạn, các khu vực đang xảy ra mâu thuẫn và các cộng đồng thiệt thòi khác, nơi mà các quả bóng dùng bơm truyền thống không tồn tại được lâu.
 
 
Ý tưởng về quả bóng One World Futbol được khởi nguồn vào năm 2006 khi ông Tim Jahnigen, nhà phát minh, đang xem tin tức về các thanh thiếu niên tị nạn ở Darfur chơi đá bóng bằng quả bóng được làm từ rác cuộn lại. Jahnigen nhận ra rằng những đứa trẻ có tinh thần mạnh mẽ và không lùi bước trước mọi hoàn cảnh này, bị xứng đáng có được quả bóng giúp các em thỏa sức vui chơi. Ông Jahnigen nhận thấy nhu cầu toàn cầu về loại bóng có thể chịu đựng trong các điều kiện khắc nghiệt, mà các thanh thiếu niên đang sống tại các trại tị nạn, các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa và các cộng đồng thiệt thòi khác đang đối mặt. Quả bóng One World Futbol được phát minh từ nguồn cảm hứng đó.  
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn