Americas GP rất hấp dẫn, Argentina GP sẽ không kém cạnh

Cùng điểm lại những chi tiết đáng nhớ của chặng 2 Americas GP qua một đoạn video khá đặc biệt. Tại sao đoạn video này coi là đặc biệt? Câu trả lời nằm ở việc hệ thống máy quay GoPro đã được sử dụng để thực hiện đoạn video dưới đây.

 
 
Bắt đầu từ mùa giải MotoGP 2015, GoPro sẽ trở thành máy quay chính thức của hệ thống giải đua MotoGP. Hợp đồng hợp tác giữa GoPro và Dorna Sport có giá trị 5 năm kể từ ngày ký. Với việc ứng dụng máy quay GoPro vào giải đua này. Mọi hoạt động trước và sau mỗi chặng đua đều được GoPro ghi lại một cách chân thật nhất. Người hâm mộ MotoGP sẽ được cung cấp nhiều khung hình đẹp, nóng với một góc quay rất lạ.
 
Chặng 2 Americas GP đã diễn ra rất hấp dẫn với chiến thắng đầy thuyết phục của nhà đương kim vô địch Marquez. Tay đua người Tây Ban Nha đã khẳng định rõ ràng rằng, vị trí thứ 5 tại chặng đua khai mạc Malaysia GP chỉ là một tai nạn nhỏ. Chặng 3 GP Red Bull de la Republica Argentina được diễn ra tại đường đua Termas de Río Hondo Circuit hứa hẹn sẽ đem lại nhiều kịch tính hơn.
 
 
Công tác chuẩn bị của các đội đua đang hết sức gấp rút. Trong ngày thứ 6 (17/4), các đội đua sẽ có các buổi chạy thử để làm quen đường đua Termas de Río Hondo Argentina. Và đến ngày thứ 7 (18/4) các tay đua sẽ bước vào chặng đua phân hạng. Và ngày đua chính thức sẽ được diễn ra vào hồi 2 giờ (giờ Việt Nam) ngày 20/4.
 
Termas de Río Hondo Circuit nằm cách thủ đô Rio Hondo 6km, được xây dựng trên diện tích 150ha. Đường đua này chính thức được khánh thành vào ngày 11 tháng 5 năm 2008. Đến năm 2012, đường đua này được cải tạo và mở rộng diện tích với mục đích biến đường đua này trở thành một trong những đường đua hiện đại, an toàn và sôi động nhất Châu Mỹ.
 
Đường đua Termas de Río Hondo Circuit
 
Termas de Río Hondo Circuit có chiều dài một vòng đua đạt 4.800m, rộng 1.600m với đoạn thẳng dài nhất đạt 1.076m. Đường đua được thiết kế 14 góc cua gồm 5 góc cua trái và 9 góc cua phải. Chặng 3 GP Red Bull de la Republica Argentina năm nay sẽ diễn ra 25 vòng đua với tổng chiều dài lên đến 120.200m. Hiện Marc Marquez đang nắm giữ kỷ lục về thời gian hoàn thành vòng đua nhanh nhất tại đây. Thành tích 1 phút 37 giây 683 được tay đua người Tây Ban Nha thiết lập tại đây vào năm 2014.
           
Với chiến thắng rất thuyết phục của Marc Marquez tại chặng đua thứ 2 tại Austin GP. Mùa  giải MotoGP 2015 đang trở nên vô cùng hấp dẫn. Marquez trở lại, Valentino Rossi thi đấu như “lên đồng” và Ducati thể hiện một sức mạnh vượt trội…..tất cả các điều trên đã khiến cho MotoGP 2015 đáng xem hơn bao giờ hết.