Chặng 18 MotoGP 2016 – thời khắc chia tay của Jorge Lorenzo

Ngày đua chính thức chặng 18 MotoGP 2016 sẽ đánh dấu một thời khắc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tay đua Jorge Lorenzo. Vậy là sau 9 mùa giải khoác lên mình chiếc áo đấu của Yamaha, Lorenzo sẽ rời xa chiếc Yamaha M1 để tìm cho mình những thành công mới trong sắc đỏ của Ducati.

Chặng 18 MotoGP 2016 sẽ là thời khắc cuối cùng mà Lorenzo được cầm lái chiếc Yamaha M1
 
Trong suốt 9 mùa giải (tính đến hết MotoGP 2016) thi đấu trong màu áo của Yamaha, Jorge Lorenzo đã dành được 3 chức vô địch thế giới MotoGP (2010, 2012 và 2015), 43 chiến thắng chặng và tham gia 150 chặng đua. Những đóng góp của Lorenzo tại Yamaha đã giúp cho tay đua người Tây Ban Nha này trở thành một phần lịch sử của đội đua Nhật Bản. Phần nào đó có thể khẳng định, thiếu Lorenzo, Yamaha sẽ mất đi một phần sức mạnh của mình.
 

Và trong thời khắc cuối cùng còn gắn bó với Yamaha, số 99 Jorge Lorenzo đã ngậm ngùi chia sẻ:

“Tôi đã thi đấu cho Yamaha 9 mùa giải và chủ nhật này sẽ là lần cuối cùng tôi được điều khiển chiếc M1 thi đấu. Đây là một cảm giác thật sự đặc biệt. Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình dành cho Yamaha. Chúng tôi đã nhiều lần gặp phải sai lầm, nhưng vẫn luôn sát cánh bên nhau. 9 mùa giải vừa qua sẽ là một phần của cuộc đời tôi, một ký ức khó quên. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình cho chặng đua cuối cùng này (chặng 18 MotoGP 2016 tại Valencia). Đây sẽ là món quà chia tay thực sự có ý nghĩa.

Tôi muốn cám ơn Yamaha và đặc biệt là Lin Jarvins – người đã cho tôi cơ hội đứng vào hàng ngũ của Yamaha khi mới 19 tuổi. Tôi cũng muốn cảm ơn những kỹ sư người Nhật Bản, những người đã dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm đặc biệt.

Tôi đi khỏi Yamaha với tư thế ngẩng cao đầu và đối mặt với các thách thức mới. Cám ơn các bạn đã tin tưởng tôi”.
 
 
Với Yamaha, Jorge Lorenzo đã bước lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp

Sau khi rời Movistar Yamaha MotoGP, nhà vô địch thế giới MotoGP 2015 Jorge Lorenzo sẽ chính thức khoác lên mình chiếc áo đỏ của Ducati với thời hạn hợp đồng 2 năm (MotoGP 2017, 2018). Jorge Lorenzo và Andrea Dovizioso sẽ là đôi cánh mới, đôi cánh thực sự có chất lượng và được đặt khá nhiều kỳ vọng giúp Ducati Team khẳng định sức mạnh tại MotoGP.