Chiếc Ferrari chậm nhất thế giới

Fahrradi Farfalla FFX là một chiếc “Ferrari chạy bằng cơm” chậm nhất thế giới, nhưng cũng bởi thế, nó là chiếc Ferrari tiết kiệm nhiên liệu nhất và không hề có khí thải.

Xưởng Johannes Langeder ở thành phố Linz, Áo, đã cùng nhau tạo ra một bản copy của chiếc xe đua đường phố Ferrari FXX mang tên Fahrradi Farfalla FFX. Thiết kế của xe y hệt nguyên mẫu FXX dù chất liệu tạo hình không phải là thép, carbon và hợp kim nhôm, mà là bìa cứng được đỡ bằng một bộ khung nhôm. Mặc dù vậy, chiếc xe vẫn có một cặp đèn pha LED cách điệu giúp phát sáng ở tầm khá gần. Ở bên ngoài, chiếc FXX giấy chỉ khác FXX xịn ở chỗ có kiểu mở dang rộng lên trên (cửa gullwing, giống với Mercedes SLS) thay vì cửa mở chéo (giống các xe Lamborghini).
 
 
Bên dưới lớp thân xe mà nhìn hình ảnh thật khó để phân biệt, Fahrradi Farfalla FFX khác hẳn với mẫu xe của “Ngựa chồm”. Ngay từ cái tên đã tiết lộ “hệ động lực của xe” ra sao: Fahrrad trong tiếng Đức có nghĩa là xe đạp, còn Fahrradi là biến tấu sang theo kiểu Ý. Ca-bin của Fahrradi Farfalla FFX được phủ kính và đủ chỗ cho hai người.
 
 
 
 
 
Phía trước là các bàn đạp được lắp vừa tầm chân, để cả 2 có thể cùng đạp hoặc thay phiên nhau tạo ra lực đẩy cho Fahrradi Farfalla FFX. Bảng điều khiển của xe có nút bật đèn pha, đèn tín hiệu, chuông và cả núm tăng xích. Các tác giả mô tả đây là một chiếc xe “chuyển động yên tĩnh với dáng vẻ thanh lịch phi trọng lượng của một cánh bướm”.
 
 
Cũng vẫn là các thành viên của xưởng Johannes Langeder trước đó đã chế tạo một chiếc Ferdinand GT3 RS bằng giấy và nó được mệnh danh là chiếc Porsche chậm nhất thế giới. Họ cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tung ra một số mẫu xe bằng giấy nữa.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn