CLB Harley-Davidson gia nhập Liên đoàn Môtô thể thao

Việc CLB Harley-Davidson (H.O.G) Việt Nam nhận quyết định gia nhập Liên đoàn Xe đạp và Môtô thể thao diễn ra rất đúng lúc, khi Bộ Công an đang thực hiện chiến dịch “siết” xe máy phân khối lớn không rõ nguồn gốc.

Quyết định được ký vào ngày 5/4, nhưng đến hôm 11/8 vừa qua, H.O.G Việt Nam mới tổ chức lễ phát thẻ hội viên chính thức.
 
Hiện nay, những người chơi xe phân khối lớn (PKL) của thương hiệu xe Mỹ Harley- Davidson sinh hoạt chủ yếu trong 2 CLB ở 2 miền là: H.O.G Hà Nội và H.O.G Sài Gòn. CLB ở TP.HCM đã sinh hoạt qua 4 năm, còn tại Hà Nội cũng được hơn 3 năm.
 
Hình ảnh của Saigon H.O.G trong một buổi sinh hoạt
 
Phần lớn các thành viên của 2 CLB trên từng sinh hoạt qua những hội chơi xe khác nhau, trong đó có cả 2 CLB môtô trực thuộc Liên đoàn Xe đạp và Môtô Thể thao Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn. Tuy nhiên, những người chơi xe Harley-Davidson đã tự lập hội để theo đuổi thú chơi theo phong cách riêng.
 
 
Anh Hội – Chủ nhiệm CLB Saigon H.O.G đã có nhiều cố gắng cùng các thành viên tham gia nhiều hoạt động xã hội trong suốt hơn 4 năm qua
 
Với việc gia nhập Liên đoàn môtô thể thao, khoảng 200 hội viên hiện nay sẽ có đủ điều kiện pháp lý để tham gia những hoạt động như dẫn đoàn tại các sự kiện thể thao.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn