F1 2015: Chiến thắng đầy may mắn giành cho Nico Rosberg

Xuất sắc có được pole trong ngày đua phân hạng chặng 6 Monaco Grand Prix tại đường đua Monte Carlo, với tính chất đường đua hẹp và khó vượt xe, tưởng chừng như chiến thắng chặng chắc chắn sẽ thuộc về Lewis Hamilton. Thế nhưng một quyết định được cho là “sai lầm” của đội đua Mercedes đã cướp đi chiến thắng của tay đua người Anh. Và người được hưởng lợi sau quyết định này là Nico Rosberg.

Tại ngày đua phân hạng, với 1 phút 15 giây 098, Lewis Hamilton đã xuất sắc có được pole trong ngày đua phân hạng. Vị trí xuất phát thứ hai trong ngày đua chính thức thuộc về Nico Rosberg với thành tích 1 phút 15 giây 440 và vị trí xuất phát thứ ba thuộc về Sebastian Vettel của Ferrari với thành tích 1 phút 15 giây 849.
 
Trong ngày đua chính thức của chặng 6 Monaco Grand Prix, Hamilton đã có một màn xuất phát hoàn hảo để rồi liên tục dẫn đầu đoàn đua. Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm gọn trong tay của nhà đương kim vô địch F1 2014. Thế nhưng bước ngoặt của chặng đua tại Monte Carlo đã “ập đến” ở vòng đua thứ 64.
 
 
Sau tai nạn nghiêm trọng của “lúa non” Max Verstappen, Safety Car – Xe an toàn đã xuất hiện. Tại thời điểm chiếc xe an toàn xuất hiện, vị trí dẫn đầu đoàn đua thuộc về Lewis Hamiton, tiếp theo là Nico Rosberg và Sebastian Vettel. Lúc này, đội ngũ kỹ thuật của Mercedes đã gọi Hamilton vào pit để thay bộ lốp siêu mềm.      
 
Tai nạn xảy ra với Max Verstappen
 
Cho rằng khoảng cách với vị trí phía sau mình tương đối an toàn với 25 giây cách biệt. Mercedes đã gọi Hamilton vào pit và tay đua này đã đồng ý. Thật không ngờ, quyết định này đã sai lầm. Sau khi Hamilton trở lại đường đua, không những mất vị trí đầu tiên khi bị Nico Rosberg vượt qua, anh còn tụt xuống vị trí thứ ba khi xếp sau cả Vettel.
 
Và kể từ thời điểm đó đến kết thúc chặng đua Monaco Grand Prix, mặc dù sử dụng bộ lốp mới thế nhưng Hamilton không làm cách nào đòi lại được vị trí dẫn đầu của mình, cũng như vượt qua được Sebastian Vettel. Chung cuộc Nico Rosberg cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 49 phút 18 giây 420. Vị trí thứ hai thuộc về Sebastian Vettel của Ferrari với  4 giây 486 nhiều hơn vị trí dẫn đầu. Vị trí thứ ba chung cuộc thuộc về Lewis Hamilton với 6 giây 053 nhiều hơn vị trí dẫn đầu.
 
Nhìn thái độ của Lewis Hamilton trên bục nhận giải cuối chặng đua, người xem có thể cảm nhận rõ ràng sự bực bội của tay đua người Anh. Lewis Hamilton không đáng để mất chiến thắng một cách oan ức như vậy.Ngược lại, Nico Rosberg đã có một chiến thắng chặng vô cùng may mắn. Qua đó tay đua người Đức của Mercedes đã có hai chiến thắng chặng liên tiếp tại F1 2015 và cũng là chiến thắng chặng thứ ba liên tiếp tại Monaco GP.
 
Với việc để tuột mất chiến thắng tại chặng 6 F1 2015, khoảng cách giữa Hamilton và vị trí thứ hai (Nico Rosberg) trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải bị thu hẹp còn 10 điểm. Một con số được đánh giá là khá nguy hiểm với Lewis Hamilton. Trong khi với vị trí thứ hai chung cuộc tại Monaco GP, Vettel đã có tổng cộng 98 điểm. Cuộc chiến tranh giành vị trí cao nhất của mùa giải F1 2015 đã trở nên hấp dẫn hơn với chiến thắng của Nico Rosberg tại Monte Carlo.
 
Kết quả chặng 6 F1 2015
 
Bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải F1 2015
 
Một số hình ảnh tại chặng 6 Monaco GP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn