I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai

Bão lớn khiến ngày đua tập đầu tiên hôm 1/6 (theo giờ Anh) bị hủy bỏ và ảnh hưởng tới ngày đua tập hôm qua (2/6). Hạng mục Sidecar bị hoãn vì mặt đường trơn trượt, các tay đua nổi tiếng vẫn tham dự chạy thử hạng solo, nhưng đều chỉ làm quen trước với xe mới ở tốc độ an toàn chứ chưa tung hết sức…

I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai1
 
Tưởng chừng thời tiết trên đảo Manx sẽ tươi sáng trở lại sau cơn bão chiều tối ngày 1/6, nhưng độ ẩm cao và nhiệt độ khoảng 10 độ C vẫn không hoàn toàn ủng hộ các tay đua. Chiều ngày 2/6 - ngày đua tập thứ 2 chính thức, ban tổ chức IOM TT cảnh báo các tay đua có gió mạnh trên đường quanh núi và độ ẩm cao.
 
I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai2
 
18h25 (giờ tại IOM, GMT +1), hạng đua 1000cc đầu tiên bắt đầu diễn ra. Xuất phát đầu tiên là Micheal Dunlop và Micheal Rutter. Sau đó, Ian Hutchinson, James Hiller, Guy Martin, Bruce Anstey và Lee Johnston, Gary Johnson nhanh chóng theo sau.
 
I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai3
 
Người hoàn thành Moutain Course đầu tiên là tay đua người Anh Ian Hutchinson, sau đó lần lượt là Dunlop, Rutter và Martin cũng cán đích hoàn thành vòng đua 37,73 dặm. Sau đó các tay đua nhanh chóng đổi xe chạy thử hạng Superstock.
 
I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai4
Tay đua Bruce Anstey
 
Conor Cummins cũng tham dự hạng đua này cùng với Ryan Farrquhar - người về nhanh nhất trong ngày đua đầu tiên. Thời gian chạy hai hạng này từ 18h25 tới 19h05, tức là mỗi tay đua có tối đa hai vòng chạy thử trên xe Superbikes cùng 1 vòng dùng xe cho hạng Superstock.
 
I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai5
Ian Hutchinson
 
Đến 19h10, lần lượt các tay đua bắt đầu chạy xe Supersports và Lighweighs mặc dù đã có thông báo xuất hiện mưa ở đường đua phía Tây đảo. Martin Jesssop là người đầu tiên cũng như trong số hiếm đi xe phân khúc Lighweight, còn lại các đối thủ của anh như Jamie Hamilton, Michal Dokoupil, David Johnson, William Dunlop và Ivan Lintin lại chạy Supersport.
 
I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai6
James Hillier
 
I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai7
 
I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai 8
 
I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai 9
John McGuinness
 
Thời tiết càng ngày càng xấu khiến các tay đua không thể tiếp tục đua ở tốc độ cao. John McGuinness thông báo điều kiện thời tiết rất tồi: độ ẩm cao và rất lạnh đoạn đường trên núi ở vòng đua thứ ba của mình. Thư ký đường đua Gary Thompson quyết định kết thúc ngày đua tập thứ hai để đảm bảo an toàn cho các tay đua.
 
I.O.M TT 2015: Các tay đua chưa đủ “nóng máy” trong ngày đua tập thứ hai 10
Jamie Hamilton
 
Có ba sự cố nhưng không quá nghiêm trọng xảy ra trong ngày đua tập thứ 2. Tay đua người Mỹ Brandon Cretu, Philip Crowe gặp tai nạn nhỏ ở khúc Kerowmoar và Laurel Bank nhưng không ảnh hưởng tới sức khỏe và việc tiếp tục tham dự cuộc đua. Mark Herbertson phải đi trực thăng tới trung tâm y tế ở Nobles vì chấn thương bả vai.
 
Ngày đua tập thứ ba sẽ tiếp tục diễn ra vào thời gian tương tự, Superbikes, Superstocks và Supersports bắt đầu từ 18h20 (giờ GMT +1), hạng Sidecar TT bắt đầu từ 20h00.