I.O.M TT 2015: Ian Hutchinson bất ngờ “nhảy đội” vào giờ chót

Ngay trước khi diễn ra tuần chạy thử, tay đua từng 15 lần lên bục podium trên đảo Manx đã ký hợp đồng muộn với Traction Control của Yamaha - đội vô địch giải đua tốc độ mạo hiểm ở Anh - để đua hạng Supersport tại mùa giải 2015.

 
Ian Hutchinson sinh năm 1979 trước thuộc biên chế đội đua Padgett’s HRC Honda khi tham dự IOM TT và North West 200. Tay đua từng càn quét danh hiệu mùa giải IOM TT 2010 đã tham dự chặng đua trên đảo Tsingtao với MV Agusta. Nhưng anh đã quyết định thay đổi xe đua khác và chờ xe đua của Ý hoàn thiện hơn trong mùa sau. Lý do mà Hutchinson thay đổi màu áo vào phút chót vẫn được anh giữ bí mật.
 
 
Hiện nay, Ian Hutchinson là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải 2015 trong hạng mục Superbike và Superstock.  Đó có thể là lý do anh chọn TCC Yamaha R6 mà đội Keith Flint trang bị cho những tay đua của họ. "Đó là đặc ân khi được làm việc với Keith Flint và các đồng đội. Họ yêu thích những chiếc đua xe của họ," người chiến thắng TT tám lần cho biết.
 
 
Tay đua người Anh cũng chia sẻ: “Tôi từng làm việc với Grant - quản lý đội đua TCC trước đây. Tôi muốn làm việc với Grant một lần nữa. Tôi cũng rất mong chờ được sử dụng xe đua Yamaha. Bởi tôi luốn có ấn tượng tốt về nó. Tôi biết những gì đội đua chuẩn bị cho mùa giải 2015 và làm được gì trong quá khứ.”
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn