I.O.M TT 2015: Micheal Dunlop – “Con nhà tông”, thành công là phải!

Khác với John McGuinness xuất thân trong gia cảnh nghèo khó, vượt qua số phận để thành công và trở thành huyền thoại, Micheal Dunlop sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống đua xe. Anh đến với những đường đua dễ dàng hơn, những chiếc cup mà Micheal đoạt được dường như là định mệnh như việc anh sinh ra để làm việc đó!

Micheal Dunlop sinh ngày mùng 10 tháng 4 năm 1989 tại Bắc Ai-len. Cha Micheal là Stephen Robert Dunlop và chú anh - William Joseph Dunlop, một tay đua huyền thoại và là cựu vô địch World Champion đều theo nghiệp đua chuyên nghiệp và đều kết thúc cuộc đời của mình trong những tai nạn trên đường đua.
 
Micheal và anh trai mình - William Dunlop tiếp tục nối nghiệp gia đình. Tay đua 26 tuổi tham gia giải TT vào năm 2007 và giành vị trí thứ 25. Anh trai Micheal, William Dunlop cũng là một tay đua thành công tại các giải tốc độ mạo hiểm.
 
Micheal Dunlop tại IOM TT
 
Năm 2008, người cha yêu quý của Micheal gặp tai nạn và tử vong trên đường đua North West 200. Nhưng không vì thế mà Micheal bỏ I.O.M TT mùa giải năm đó, chính đau thương biến thành động lực đem tới thành công chấn động đối với Micheal. Anh đã hoàn thành chặng đua ở vị trí chung cuộc thứ 10 với tốc độ 1 vòng kỷ lục mùa giải (124,773 dặm/giờ - 199,55km/h). Khi đó, kỷ lục của Micheal lập nên là kỷ lục một vòng chạy nhanh nhất trên Mountain Course. Micheal được ghi tên vào sách kỷ lục trên đảo Isle of Man, nối tiếp tên cha và chú của mình vào năm 2009 khi ông chiến thắng hạng Supersport TT cùng chiếc Yamaha 600cc.
 
Micheal Dunlop tại North West 200
 
Ở giải North West 200, người em tài năng của gia đình Dunlop chỉ giành duy nhất một chiếc cúp năm 2008 tại hạng mục 250cc. Bởi có lẽ, giải đua này là một kỷ niệm buồn với Micheal khi cha ông đã chết trên đường đua này!
 
Dunlop cũng tham gia vào các giải đua kiểu “chính thống đường phố” như hạng Classic Superbike thuộc hệ thống Manx GP. Anh giành cúp vàng mùa giải Manx Grand Prix 2012… Từ đó tới nay, tay đua Bắc Ai-len liên tiếp đoạt được thành công lớn trên những đường đua tốc độ mạo hiểm.
 
Mẫu xe yêu thích hiện giờ của Micheal Dunlop là Yamaha YZF-R1 và Yamaha YZF-R6, khi các mùa trước anh vẫn thường sử dụng chiếc Sportbike của BMW. Như định mệnh, đối thủ truyền thống của Micheal là John McGunness thích sử dụng chiếc Honda Fireblade. Tay đua trẻ 26 tuổi hiện đã đứng lên bục Podium trên đảo Isle of Man tổng cộng 18 lần, kế sau kỷ lục của tay đua kì cựu người anh McGuinness (20 lần).
 
Bảng thành tích cá nhân của Micheal Dunlop
 
Liệu truyền thống gia đình, những động lực và sự già giơ của đối thủ có tiếp tục giúp Micheal Dunlop bước lên bục Podium, tiếp tục ghi danh truyền thống của gia đình? Hãy cũng chờ xem màn thể hiện của anh tại I.O.M TT 2015.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn