I.O.M TT 2015: Ngày thi chính thức đầu tiên bị hoãn giờ “nổ súng” vì thời tiết

Những trận mưa trên đảo Isle of Man tiếp tục làm cuộc đua trên đảo dịu đi sức nóng. Nhưng chờ đợi càng làm tăng sự háo hức thể hiện của những tay đua, và người hâm mộ càng nóng lòng nhìn thời gian trôi từng tích tắc để được chứng kiến những pha chạy đua ngoạn mục. Lịch thi đấu bị hoãn liên tiếp, nhưng cuối cùng ban tổ chức Isle of Man đã công bố thay đổi lịch đua chính thức đầu tiên, vẫn sẽ có những cuộc đua đầu tiên vào chiều tối ngày 6/6 (theo giờ địa phương).

IOMTT_ngày 1_anh_1  Isle of Man TT 2015
 
Trời liên tục xảy ra những cơn mưa khiến ngày chạy tập cuối cùng bị hủy bỏ và ảnh hưởng tới ngày đua chính thức đầu tiên. Chỉ có hạng đua đơn chính thức TT Superbike theo lịch đua từ lúc 11h sáng ngày 6/6 (theo giờ địa phương GMT +1) bị hủy và thay bằng buổi luyện tập bù dành cho các tay đua Superbike, Superstock, Supersport và Lightweight.
Cuộc đua đầu tiên hạng Sidecar TT sẽ chính thức bắt đầu từ 17h (GMT +1) với ba vòng đua. Thể thức ba bánh năm nay có 57 cặp đua tham dự. Sau tuần đua tập và tính thành tích xếp hạng, thứ tự xuất phát đã được ấn định. Bộ đôi thuộc đội đua Suzuki là Dave Molyneux / Benjamin Binns sẽ xuất phát đầu tiên. Tiếp theo là cặp đua Conrad Harrison / Mike Aylott và Ben Birchall / Tom Birchall. Bộ đôi được nhiều sự quan tâm năm nay mới tái hợp sau 4 năm là Tim Reeves / Patrick Farrance xuất phát ở vị trí thứ 4.
 
15.15 - Roads close Ramsey to the Bungalow
15.30 - Bungalow to Creg-ny-baa roads close
16.00 - Rest of the course roads close
16.30 - RST Parade lap
17.00 - Sure Sidecar Race 1 (3 laps)
18.25 - Superbike/Superstock/Supersport Qualifying (2 laps)
19.05 - Lightweight/Supersport Qualifying (2 laps)
19.45 - TT Zero Qualifying (1 lap)
20.20 - Roads open around the course
 
Lịch thi đấu dự kiến ngày 6/6
Sau hạng đua 3 bánh sẽ là thời gian dự kiến dành cho các tay đua solo. Thông tin về giải Isle of Man ngày thi đấu chính thức cũng như những thay đổi sẽ được otoxemay.vn tiếp tục cập nhật.
 
IOMTT_ngày 1_anh_2
Thứ tự xuất phát hạng Sidecar TT