Không chịu kém cạnh, Man City cũng công bố mối tình mới với Nissan

Ngay sau hợp đồng tài trợ hơn 500 triệu USD của GM và Manchester United, Nissan cũng vừa ký kết một hợp đồng tài trợ với với nhà vô địch Premier League là Manchester City (MC).

CEO của Nissan (trái) và đại diện đội bóng Manchester United
Mối quan hệ đối tác kéo dài 5 năm bao gồm việc Nissan trang bị các xe điện cho một đơn vị đào tạo mới của MC. Đổi lại, hình ảnh của hãng sẽ được xuất hiện tại sân vận động Etihad của đội. Tên tuổi của Nissan không những sẽ gắn liền với đội bóng lừng danh mà cả những “anh em” của họ ở Mỹ và Úc. Ngoài MC, ông ty sở hữu City Football Group cũng nắm quyền kiểm soát New York City, Melbourne City, đồng thời có một số cổ phiếu trong câu lạc bộ Yokohama Marinos của Nhật Bản.
 
Chủ tịch, Giám đốc điều hành Nissan là Carlos Ghosn cho biết: “Sự hợp tác này sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư  của Nissan vào bóng đá, một nền tảng quan trọng để thúc đẩy hơn nữa thương hiệu của chúng tôi trên toàn cầu”.
 
Trong năm qua, MC đã có nhiều hoạt động ở nước ngoài, như sáng lập câu lạc bộ New York City hay mua lại đội bóng Melbourne Heart  vào tháng 1 năm nay. Trong khi đó, hãng xe Nhật cũng tham gia vào nhiều hợp đồng tài trợ trong Thế vận hội 2016, Africa Cup of Nations hay giải bóng đá cấp đại học của Mỹ. Năm 2013, Nissan đã trở thành công ty thứ 2 liên kết với Cup C1,  một nỗ lực mà theo các nhà phân tích là để đẩy mạnh doanh số bán hàng chậm chạp ở châu Âu.
 
“Mối lương duyên” giữa Nissan và Manchester City chỉ là một phần trong trào lưu gần đây khi các đội bóng và hãng xe liên tục bắt tay với nhau nhằm củng cố hình ảnh của mình trên toàn thế giới. Dù cả hai không công bố giá trị của bản hợp đồng nhưng theo một số nguồn tin thân cận mối lương duyên này có chi phí 20 triệu bảng/năm.
 
Mới đây, Chevrolet đã trở thành nhà tài trợ áo thứ 5 của Man United. Để trở thành nhà tài trợ cho đội bóng có lịch sử 134 năm này, GM phải chi 560 triệu USD theo bản hợp đồng có thời hạn 7 năm. Trước đó, một “ông lớn” khác là Hyundai cũng đã bắt đầu mối quan hệ với FIFA từ năm 1999.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn