Lorenzo, Iannone ra mắt đội đua mới

Ngày chạy thử đầu tiên tại đường đua Ricardo Tormo, Valencia, đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của J.Lorenzo trong màu áo Ducati, M.Vinales (Yamaha), A.Iannone (Suzuki) hay Pol Esapargaro (KTM)…

Chuyển sang Ducati, Lorenzo vẫn mang số hiệu 99
 
Ngay sau khi mùa giải MotoGP 2016 chính thức khép tại với chặng 18 tại đường đua Ricardo Tormo. Các đội đua cũng như tay đua của mình đã nhanh chóng “lao vào” những ngày chạy thử tại chính đường đua này.
 

Tuy chỉ là một ngày chạy thử thông thường tuy nhiên lại thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Tất cả đều háo hức đón xem những tên tuổi đáng gờm của hệ thống giải đua MotoGP như: J.Lorenzo, A.Iannone, M.Vinales, P.Espargaro…thể hiện những gì trong ngày đầu tiên khoác lên bộ áo mới.
 
Andrea Iannone trong màu áo đội đua Suzuki
 
Maverick Vinales đang cố gắng thể hiện mình trong sắc áo của Yamaha
 
Pol Espargaro sẽ là tay đua chính thức của tân binh KTM

Có lẽ sự chú ý tại đường đua Ricardo Tormo đều đổ dồn vào nhà vô địch thế giới MotoGP 2015 Jorge Lorenzo. Sau 9 năm cống hiến dưới màu áo xanh của Yamaha, Lorenzo đã chính thức thuộc về Ducati với kỳ vọng sẽ “đổi màu huy chương” cho đội đua nước Ý.  Kinh nghiệm, khả năng điều khiển xe điêu luyện sẽ chính là những “vũ khí” đầy quý giá cho Ducati ở mùa giải sau. Với một chiếc xe đua hoàn toàn mới, chắc hẳn Lorenzo sẽ có nhiều góp ý với đội ngũ kỹ thuật của Ducati để mang tới một mẫu xe phù hợp hơn với tay đua người Tây Ban Nha này.
 
Khoảnh khắc Lorenzo bước vào chạy thử cho Ducati

Tại thời điểm này, mọi thứ đang trở nên vô cùng lạ lẫm với các tay đua kể trên. từ xe đua, đội ngũ kỹ thuật… Có lẽ tại thời điểm này, yếu tố thành tích chưa bị đặt nặng. Đây sẽ là thời gian để các tay đua làm quen với đội đua mới hay những tay đua vẫn ở lại đội đua cũ khắc phục lại những sai lầm ở mùa giải trước.