Marc Marquez – cầm vàng còn để vàng rơi

Chặng 6 Gran Premio d’Italia TIM diễn ra tại đường đua Mugello đã kết thúc một cách vô cùng đáng tiếc với tay đua Marc Marquez. Tay đua của Repsol Honda Team đã bị Jorge Lorenzo đánh bại với 0,019 giây.  

 
 
 
Mặc dù không nằm trong danh sách 3 tay đua xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức (Rossi có pole với thành tích 1 phút 46 giây 504, thứ hai Maverick Vinales với 1 phút 46 giây 598 và Andrea Iannone với 1 phút 46 giây 607) thế nhưng Marc Marquez và Jorge Lorenzo đã cống hiến cho hơn 100.000 khán giả tại đường đua Mugello một chặng đua đầy cảm xúc.
 

Sự kịch tính tại Mugello được đẩy lên cao độ ở 3 vòng đua cuối cùng khi Marquez bất ngờ tăng tốc và liên tục tấn công vị trí đầu đoàn của Lorenzo. Đã có những thời điểm Marquez xuất sắc vượt qua được Lorenzo để vươn lên vị trí đầu tiên, tuy nhiên Lorenzo không phải tay vừa khi nhanh chóng đòi lại vị trí của mình.
 

Và đỉnh điểm của “cuộc chiến” này chính là ở vòng đua cuối cùng – vòng đua thứ 23. Tận dụng một tình huống lơ là của tay đua đến từ Movistar Yamaha MotoGP, Marquez vượt lên khi cách đích đúng 1 góc cua. Tưởng chừng như chiến thắng chắc chắn sẽ nằm trong tay của M93. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra, tại đoạn thằng trước vạch Đích của đường đua Mugello, Jorge Lorenzo đã khiến Marquez phải ôm hận khi thể hiện một tốc độ “kinh hoàng” và cán đích trước Marquez gần một thân xe.
 
 
 
Pha vượt người kịch tính của Lorenzo và Marquez

Chung cuộc, kết thúc 23 vòng đua tại đường đua Mugello , Jorge Lorenzo xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 41 phút 36 giây 535. Về thứ hai là Marc Marquez với 0,019 giây nhiều hơn vị trí đầu tiên. Và vị trí thứ ba thuộc về Andrea Iannone của Ducati với 4 giây 742 nhiều hơn.
 
Cũng trong ngày đua chinh thức của chặng 6 MotoGP 2016, Andrea Iannone đã xuất sắc thiết lập kỉ lục về tốc độ cao nhất tại MotoGP với tốc độ 354,9 km/h. Mặc dù đạt được vận tốc cao nhất tại Mugello thế nhưng đây cũng không phải chặng đua quá thành công với Iannone nói riêng và Ducati nói chung.
 

Trước đó, với việc chặng 6 được tổ chức tại Ý (được coi như sân nhà của đội đua Ducati) tại một đường đua có quãng đường thẳng dài (hơn 1km), góc cua rộng…rất nhiều dự đoán về việc đây sẽ là những lợi thế không nhỏ giúp Ducati bước lên bục vinh quang tại đây. Tuy nhiên tất cả các dự đoán này đã không trở thành hiện thực khi cả hai tay đua của Ducati đã có những khởi đầu không thực sự tốt đẹp. Mặc dù xuất phát ở vị trí thứ3 toàn đoàn, thế nhưng sau khi kết thúc vòng đua đầu tiên Iannone “biến mất” trong danh sách 10 tay đua dẫn đầu. Phải đến khi cuộc đua gần kết thúc, Andrea Iannone và Andrea Dovizioso mới tìm lại được chính mình. Bộ đôi của Ducati cũng là cống hiến cho người xem tại Mugello những màn tranh đấu căng thẳng cho vị trí thứ 3 chung cuộc. Và ai cũng biết, chiến thắng cuối cùng thuộc về tay đua mà năm sau sẽ không còn là người của Ducati – Andrea Iannone.
 
 
Valentino Rossi ngậm ngùi đi "tắm sớm"

Một sự đáng tiếc không hề nhỏ nữa đến với những người Ý tại Mugello trong ngày đua chính thức này. Có được pole trong ngày đua phân hạng, tranh chấp quyết liệt cho vị trí đầu tiên với Lorenzo trong suốt 9 vòng đua đầu tiên, thế nhưng với lỗi kỹ thuật của chiếc Yamaha YZR-M1 2016, Rossi cay đắng phải dừng cuộc chơi khi cuộc đua chưa kết thúc. Với lần đầu tiên có được pole tại Mugello từ năm 2008, rất nhiều hâm mộ đặt niềm tin vào Rossi sẽ toả sang tại đường đua nước Ý này. Thế nhưng thực tế lại không được như mong đợi. tay đua 9 lần vô địch thế giới MotoGP phải ngậm ngùi “đi tắm sớm” trước sự cổ vũ rất sôi động của những “cơn lốc vàng chanh” tại Mugello.
 
Bảng kết quả chặng đua tại Mugello
 
 
Bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải