Mercedes hoãn gia hạn hợp đồng với Hamilton

Tay đua người Anh Lewis Hamilton và đội đua Mercedes chưa đi đến quyết định cuối cùng về việc gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, theo tay đua vô địch thế giới F1 2008, trong tương lai anh vẫn muốn được đóng góp nhiều hơn cho Mercedes.

 
Trước khi chặng đua thứ 12 Shell Belgian Grand Prix diễn ra tại đường đua Spa-Francorchamps Circuit, Giám đốc điều hành của đội đua Mercedes - ông Toto Wolff -từng nhắc đến việc Lewis Hamilton và đội đua Mercedes đang trong quá trình ký vào bản hợp đồng gia hạn. Tuy nhiên sau va chạm xảy ra giữa Hamilton và Nico Rosberg tại chặng 12, tiến trình gia hạn hợp đồng đã nhanh chóng dừng lại. Cũng theo ông Toto Wolff, tại thời điểm này, chức vô địch của mùa giải là quan trọng hơn, cả đội đua cũng như hai tay đua của họ phải tập trung hết sức cho việc này. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định, trong thời gian này đội đua Mercedes cũng không thực hiện bất cứ việc tiếp cận với tay đua mới nào cả.
 
Hamilton chia sẻ: “Tôi vẫn liên tục nói chuyện với lãnh đạo đội đua, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là chức vô địch. Bản hợp đồng của tôi vẫn còn thời hạn, do đó tôi không có gì phải vội vàng. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi đang nhìn thấy tương lai của mình tại Mercedes. Tôi thực sự hạnh phúc khi ở đây”.
 
Lewis Hamilton cũng đã từ chối khi được hỏi kỹ hơn về va chạm giữa anh và Nico Rosberg ở vòng đua thứ hai của Shell Belgian Grand Prix và anh vẫn thể hiện sự tin tưởng vào người đồng đội Nico Rosberg. Hamilton nói thêm: “Sau mỗi cuộc đua điều quan trọng là phải hướng về các chặng đua tiếp theo. Quá khứ là quá khứ”.
 
Va chạm xảy ra giữa Hamilton và Nico Rosberg tại Belgian GP
 
Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, người đồng đội Nico Rosberg lại mạnh mẽ tuyên bố rằng anh sẽ không thay đổi cách chạy của mình. Bất chấp những gì đã diễn ra tại đường đua đua Spa-Francorchamps Circuit, trong chặng đua tiếp theo tại Monza tay đua người Đức vẫn sẽ thi đấu như vậy.
 
Hiện tại, trong mùa giải F1 2014 bộ đôi của Mercedes đang thể hiện một phong độ thi đấu rất tốt. Đội đua Mercedes chỉ để tuột mất 2 chiến thắng trong tổng số 12 chặng đua đã diện ra. Và tại thời điểm này, chỉ khi hai tay đua này tự thua chứ không có một tay đua nào khác đủ sức cạnh tranh với bộ đôi này. Nico Rosberg hiện vẫn đang giữ vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải với 220 điểm, xếp thứ hai là người đồng đội Hamilton với 191 điểm.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn