MotoGP 2015: Marc Marquez đủ điều kiện thi đấu tại Jerez

Bộ phận y tế đã xác nhận Marc Marquez đủ điều kiện sức khỏe để tham gia thi đấu tại chặng 4 Gran Premio bwin de España tại đường đua Jerez Circuit cuối tuần này. Việc Dani Pedrosa chắc chắn không thể tham chiến tại chặng 4 đã khiến Repsol Honda Team đứng ngồi không yên, việc Marquez gặp tai nạn khi chơi driftbike đã khiến đội đua này càng “loạn” hơn. Tuy nhiên việc Marquez đã phục hồi một cách nhanh chóng đã khiến Repsol Honda Team yên tâm phần nào.

Marc Marquez vượt qua bài kiểm tra sức khỏe
 
Sau khi gặp tai nạn vào thứ 7 tuần trước, Marquez lập tức được đưa vào bệnh viện Hospital Universitario Quiron Dexeus, Barcelona. Ca phẫu thuật xử lý ngón tay út bị gãy xương đã được thực hiện bởi bác sỹ Dr. Xavier Mir (người đã từng thực hiện ca phâu thuật gãy xương mác cho Marquez trước thềm mùa giải MotoGP 2014 bắt đầu). Cũng theo vị bác sỹ này, hiện tại ngón tay út của Marquez đã được cố định bằng nẹp titan. Quá trình phục hồi chức năng cho ngón út của tay đua này chỉ được thực hiện sau ca phẫu thuật 24 tiếng.
 
Thật kỳ diệu, chấn thương của Marquez đã phục hồi một cách nhanh chóng. Trong một bài kiểm ra hôm  thứ 3 vừa rồi, bác sỹ Xavier Mir thông báo vết thương của Marquez đã bình phục và bắt đầu quá trình vật lý trị liệu. Ngay sau đó, Marquez tuyên bố trên trang cá nhân của mình rằng bộ phận y tế xác nhận anh hoàn toàn đủ sức khỏe để thi đấu tại Jerez Circuit.
 
Chặng đua tại Jerez Circuit thực sự quan trọng với tay đua người Tây Ban Nha này. Đường đua này đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp với anh và đây không khác gì sân nhà của Marquez. Một chiến thắng vào thời điểm này sẽ rất quan trọng với anh. Tai nạn không đáng có với Rossi đã cướp đi tất cả của Marquez ở chặng đua tại Argentina GP. Xếp thứ 5 và kém người đầu tiên là Rossi 30 điểm, nếu không kịp thời thu hẹp khoảng cách, con đường bảo vệ chức vô địch sẽ càng ngày càng xa với Marquez.
 
Jerez Circuit luôn đem lại may mắn cho Marquez
 
Chặng 4 Gran Premio bwin de España sẽ được tổ chức tại đường đua Jerez Circuit. Đường đua này được hoàn thành vào năm 1986 và một năm sau đó nó đã đăng cai sự kiện GP đầu tiên. Jerez Circuit có chiều dài một vòng đua đạt 4.400 m, chiều rộng 11m, đoạn thẳng dài nhất 607m với 5 góc cua trái và 8 góc cua phải. Các tay đua sẽ phải hoàn thành 27 vòng đua với quảng đường tổng cộng là 119.400 m. Đường đua này có sức chứa 250.000 khán giả.
 
Đường đua Jerez Circuit
 
Được thi đấu dưới sự cô động phần lớn từ các cổ động viên Tây Ban Nha, chắc chắn đây sẽ là một tác động tinh thần không nhỏ với Marquez. Tuy nhiên đây cũng có thể là con dao hai lưỡi với Marquez vào lúc này. Qua những gì đã diễn ra từ đầu mùa giải MotoGP 2015 đến giờ, vấn đề lớn nhất của M93 vẫn là TÂM LÝ. Thi đấu tại sân nhà với sự cổ động của cổ động viên nhà Marquez sẽ “sung” hơn hay ngược lại sẽ “căng cứng” hơn.
 
Bên cạnh đó, việc Dani Pedrosa chưa có đủ tình trạng tốt nhất để tham gia chặng đua tại Tây Ban Nha này. Khiến một lần nữa, Marquez và Aoyoma sẽ là 2 tay đua chính thức của Repsol Honda Team. 2 chặng đua tại Mỹ và Argentina, Aoyoma chưa thể hiện được quá nhiều. Hy vọng tại chặng đua thứ 3 liên tiếp của mình, tay đua người Nhật của Honda sẽ có một kỷ niệm đẹp tại MotoGP.
 
Mùa giải MotoGP 2015 đang thực sự sôi động với phong độ thi đấu ấn tượng của bộ đôi Ducati, Valentino Rossi xuất sắc một cách bất ngờ….sự ganh đua cho vị trí đầu tiên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một sai lầm có thể cướp đi tất cả, ngay cả đó là Marc Marquez.
 
MotoGP 2015 hấp dẫn hơn bao giờ hết
 
Cùng đón xem chặng đua thứ 4 của mùa giải MotoGP 2015 tại đường đua Jerez Circuit vào hồi 19 giờ (giờ Việt Nam) vào ngày 3 tháng 5 tới đây.