MotoGP 2015: Marquez tìm lại hương vị chiến thắng

Cán đích đầu tiên tại đường đua Sachsenring, Đức, Marc Marquez đã mang về cho mình chiến thắng chặng thứ hai từ đầu mùa giải MotoGP 2015. Càng ngọt ngào hơn nữa với Repsol Honda Team tại chặng 9 GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015 khi xếp ngay phía sau Marquez là người đồng đội Dani Pedrosa.

 
Xuất sắc có được pole trong ngày đua phân hạng với thành tích 1 phút 20 giây 336, Marquez tràn trề hy vọng mang về cho mình chiến thắng chặng thứ ba liên tiếp tại đường đua nước Đức này. Cũng trong ngày đua phân hạng, thành tích tốt thứ hai thuộc về người đồng đội Dani Pedrosa với thành tích 1 phút 20 giây 628. Và thành tích tốt thứ ba trong ngày đua phân hạng thuộc về tay đua Jorge Lorenzo của Movistar Yamaha MotoGP, với thành tích 1 phút 20 giây 921.
 
 
Tưởng chừng như việc được xuất phát đầu tiên sẽ mang lại lợi thế rất lớn trong cuộc đua tới vị trí cao nhất trên bục podium chặng 9 MotoGP 2015. Thực tế lại diễn ra với kịch bản chống lại Marquez. Một pha xuất phát thiếu chính xác đã khiến cho Marquez và cả Pedrosa để Lorenzo vượt lên dẫn đầu đoàn đua. Một thử thách rất lớn đã xuất hiện ngay trước mặt chiếc xe honda RC213V của Marquez.
 
Jorge Lorenzo nhanh chóng vượt lên dẫn đầu
 
Với những gì bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP thể hiện được trong những chặng đua vừa qua, để Rossi hay Lorenzo dẫn trước sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Jorge Lorenzo chỉ đủ sức giữ lại vị trí dẫn đoàn của mình cho tới vòng đua thứ 5 dưới sức ép khủng khiếp của Marquez.  Vòng 5 cũng là thời điểm nhóm đầu xuất hiện những pha bứt phá ngoạn mục. Marquez vượt qua Lorenzo và Rossi vượt qua Pedrosa. Thứ tự đoàn đua được thiết lập như sau; Marquez, Lorenzo, Rossi và Dani Pedrosa.
 
 
Cũng kể từ thời điểm “đánh chiếm’ thành công vị trí dẫn đầu của Lorenzo,  xe đua Marquez tăng tốc và bỏ xa phần còn lại của MotoGP 2015. Anh băng băng về đích mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Một chiến thắng nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục của nhà đương kim vô địch MotoGP 2014.
 
 
Khi mà cuộc đua giành vị trí cao nhất trên bục podium đã an bài. Sức nóng của chặng 9 MotoGP 2015 đổ dồn về vị trí thứ hai và thứ ba chung cuộc. Tưởng chừng như Lorenzo sau sai lầm để Marquez vượt qua sẽ chơi thận trọng hơn. Tuy nhiên, anh liên tiếp để Rossi và Pedrosa vượt qua một cách dễ dàng.
 
Chưa hài lòng với vị trí thứ ba, Dani Pedrosa tiếp tục tham gia cuộc chiến tranh chấp vị trí thứ hai với Valentino Rossi. Đây thực sự là “cuộc chiến” cân não nhất chặng 9 MotoGP 2015. Và chiến thắng đã gọi tên Dani Pedrosa. Một kết quả đáng khích lệ với một tay đua vừa mới trả lại sau chấn thương như Dani Pedrosa. Anh đã có một ngày đi thi đấu tuyệt vời khi “bảo vệ” thành công vị trí thứ hai chung cuộc của mình trước sức ép khủng khiếp của Valentino Rossi.
 
Dani Pedrosa xuất sắc đánh bại Valentino Rossi
 
Chung cuộc Marc Marquez cán đích đầu tiên với thành tích 41 phút 01 giây 087. Chiến thắng của Repsol Honda Team càng trở nên hoàn hảo hơn khi vị trí thứ hai chung cuộc thuộc về Dani Pedrosa với 2 giây 226 nhiều hơn vị trí đầu tiên. Vị trí thứ ba trên bục podium thuộc về tay đua Valentino Rossi của Movistar Yamaha MotoGP, với 5 giây 508 nhiều hơn vị trí đầu tiên.
 
Chiến thắng 1-2 của đội đua Repsol Honda Team
 
Cuộc chiến ở nhóm đầu đã làm lu mờ hoàn toàn phần còn lại của chặng 9 MotoGP 2015. Ở phía sau, bộ đôi Team Suzuki Ecstar gây thất vọng trong ngày kỉ niệm 30 năm ra đường chiếc Suzuki GSX-R.  Chặng 9 cũng chứng kiến 5 tay đua không hoàn tất 30 vòng đua tại Sachsenring, trong đó nổi bật nhất là Andrea Dovizioso của Ducati.
 
Với chiến thắng chặng thứ hai trong mùa giải MotoGP 2015, Marquez hiện còn kém vị trí đầu tiên của Rossi tới 65 điểm. Con đường bảo vệ chức vô địch đang đầy chông gai với Marquez. Tuy nhiên, có được chiến thắng chặng sẽ là yếu tố khích lệ tinh thần rất lớn khi bước vào phần sau của mùa giải MotoGP 2015.
 
MotoGP 2015 sẽ tạm thời dừng lại nhường chỗ cho các buổi chạy thử nghiệm. Mùa giải sẽ tiếp tục quay lại vào đầu tháng 8 với chặng 10 Indianapolis GP.
 
Kết quả chặng 9 MotoGP 2015
Bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải MotoGP 2015
Hình ảnh tại đường đua Sachsenring