Ông chủ F1 sẽ phải ra tòa vào ngày 24/4 vì cáo buộc hối lộ

Bernie Ecclestone – ông chủ giải đua F1- sẽ phải ra tòa vào ngày 24/4 để đối mặt với những cáo buộc hối lộ. Vụ án có nguy cơ sẽ chấm dứt sự nghiệp của ông.

 
Một bản cáo trạng dài 256 trang để lại ấn tượng rằng ông Bernie Ecclestone đang muốn bảo vệ vị trí của mình bằng mọi giá. Ecclestone đã bỏ lỡ cuộc đua diễn ra ở Thượng Hải vào cuối tuần trước để chuẩn bị và tương lai của F1 sẽ được quyết định bởi các sự kiện diễn ra trong phòng xử án ở Minich. Dự kiến, ông sẽ phải có mặt tại tòa 2 ngày mỗi tuần.
 
Vụ án phức tạp xoay quanh việc cổ phiếu của F1 do ngân hàng Đức BayernLB nắm giữ được bán cho CVC Capital Partners của Anh vào năm 2006 với giá 830 triệu USD. Ecclestone nhận được 66 triệu USD tiền hoa hồng từ Gerhard Gribkowsky, một cựu nhân viên ngân hàng, như một phần của thỏa thuận. Sau đó ông bị cáo buộc đã đưa lại cho người này 44 triệu USD.
 
Các công tố viên nghi ngờ mục đích của khoản chi trả khổng lồ gây nghi vấn này được cho là để đảm bảo CVC sẽ được nắm giữ cổ phiếu, tạo điều kiện để Ecclestone duy trì sự kiểm soát F1. Tuy nhiên, ông chủ giải đấu đã phủ nhận các cáo buộc hối lộ liên quan đến khoản tiền 44 triệu USD.
 
Ecclestone cho biết ông trả tiền cho Gribkowsky vì người này đe dọa sẽ khiến cho người đứng đầu F1 gặp rắc rối với cơ quan thuế của Anh. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD của Đức, ông chia sẻ: “Tại thời điểm này, tôi là người thua cuộc vì mọi người đang bàn tán về tôi mà không hiểu bản chất vấn đề”.
 
Bên cạnh đó, ông Ecclestone cũng bác bỏ những tin đồn cho rằng ông sẽ bỏ cuộc giữa chừng để được khoan hồng. Trả lời phóng viên, ông cho biết: “Tôi sẽ theo vụ án này đến cùng để chứng tỏ mình vô tội”.
 
Gribkowsky, cựu giám đốc quản lý rủi ro tại Bayern, bị cáo buộc đã nhận tiền từ Ecclestone  và Bambino – quỹ tín thác của gia đình ông Ecclestone. Vào năm 2012, Gribkowsky lĩnh án 8,5 năm tù giam sau khi bị kết tội nhận hối lộ. Người này sẽ làm chứng trong phiên tòa chống lại ông Ecclestone dự kiến diễn ra trong 26 ngày xét xử.
 
Năm ngoái, Donald Mackenzie, người đồng sáng lập CVC, nói trước Tòa án Tối cao của Anh rằng Ecclestone có thể sẽ mất việc nếu bị kết tội. Ông phải đối mặt với thẩm phán Peter Noll, cũng là người đã kết án Gribkowsky, và có thể sẽ phải ngồi tù nếu bị kết luận có tội.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn