Qatar MotoGP 2015 Những tình tiết khiến cả thế giới kinh ngạc

Chỉ thiếu một chút may mắn, bộ đôi của Ducati đã có thể tạo nên bất ngờ tại chặng đua khai màn mùa giải MotoGP 2015. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Dovizioso và Iannone cùng với sức mạnh khủng khiếp của chiếc GP15 đã không thể thắng nổi sự “già dơ” của Valentino Rossi. Cho dù Rossi đã thừa nhận rằng chỉ vì khéo mà anh vượt được ở góc cua cuối.

 
Việc xuất phát từ vị trí thứ 8 trong ngày đua chính thức của Qatar GP là một bất lợi không nhỏ với tay đua 9 lần vô địch thế giới MotoGP. Tuy nhiên, một màn xuất phát và đeo bám ấn tượng cùng với những pha xử lý quyết đoán tại Losail đã giúp cho Valentino Rossi cán đích đầu tiên với thành tích 42 phút 35 giây 717. Vị trí thứ hai trên bục podium thuộc về Andrea Dovizioso với 0,174 giây chậm hơn và vị trí thứ 3 cũng thuộc về tay đua còn lại của Ducati Andrea Iannone với 2 giây 250 nhiều hơn tay đua dẫn đầu. Lorenzo dù liên tục dẫn đầu nhưng đến cuối lại bị tụt lại vì mũ “hỏng”!?
 
 
Chiến thắng trong chặng đua đầu tiên của mùa giải MotoGP 2015 đã giúp cho Rossi mang về chiến thắng thứ 109 trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của mình. Chiến thắng tại Qatar được Rossi ví như cuộc đua xuất sắc nhất từ trước đến nay của mình. Một cuộc đấu cân não vô cùng hấp dẫn ra diễn ra giữa Rossi và Andrea Dovizioso (Ducati) và chỉ đến những vòng đấu cuối cùng vị trí cao nhất trên bục podium mới được định đoạt.
 
 
 
 
Ngoài chiến thắng đầy kịch tích của Rossi, điểm nhấn của ngày đua chính thức này chính là phong độ thi đấu rất hưng phấn của bộ đôi Andrea Dovizioso và Andrea Iannone. Bắt đầu mùa giải MotoGP với khá nhiều nghi ngờ về phong độ thi đấu cũng như chất lượng của chiếc Ducati GP15 hoàn toàn mới. Thế nhưng qua chặng đua đầu tiên này, Ducati đáng được coi là một đối thủ xứng tầm với Repsol Honda Team và Movistar Yamaha MotoGP. Mỗi khi vào đoạn thẳng thì cả trường đua đều như phát “rồ” vì tiếng rít và pha lao lên vượt của Ducati đầy sức mạnh. Chiếc xe GP15 của Ducati như lột xác ở mùa giải này, sự hoàn thiện về kỹ thuật đã biến nó như một viên đạn vượt tất cả mọi xe dứt khoát như bỡn.
 
 
Bộ đôi của Ducati liên tục nằm trong top 4 tay đua dẫn đầu đoàn. Kịch tính liên tục là những thời điểm Dovizioso dẫn đầu “cầm cờ” và cho Rossi, Lorenzo ngửi khói, rồi lại tụt lại khi qua cua rồi lại vượt lên. Những pha tăng tốc, vào cua điêu luyện của cả 4 tay đua đã khiến cả thế giới MotoGP phải ngạc nhiên. Hình ảnh về một Ducati thi đấu “phập phù” trong những năm gần đây đã biến mất. Chỉ một thiếu chút chính xác trong những vòng đua cuối cùng, có lẽ vị trí cao nhất trên bục podium sẽ thuộc về tay đua của Ducati. Tuy nhiên, 2 trong số 3 tay đua  xuất sắc nhất Losail đều đến từ Ducati có lẽ là một kết quả ngoài sự mong đợi của họ. Ducati có lẽ chỉ cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng lái. Cứ thi đấu như chặng đua khai mạc tại Qatar, việc tranh chấp danh hiệu Đội đua và Tay đua vô địch thế giới MotoGP là điều nằm trong tầm tay của Ducati. Sau khi có được thành tích rất tốt tại Qatar, ban tổ chức MotoGP đã đưa ra quyết định buộc Ducati phải giảm mức nhiên liệu tối đa trong bình xăng từ 24 xuống 22 lít (mức bình xăng của các đội đua trong nhóm Factory).
 
Một khởi đầu ngoạn mục của Ducati
 
Andrea Dovizioso chia sẻ sau cuộc đua: “Thật khó để kìm và thi đấu vượt tầm cùng Valentino Rossi, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc với kết quả này”. Còn Valentino Rossi thì thú nhận rằng điều ghê nhất trong cuộc đua hôm nay là tiếng rít của chiếc Ducati bên tai, và không thể chịu được tốc độ và sức vọt của nó khi ở đường thẳng. Chỉ may mắn là tôi phải rất “liều” ở khúc cua để vượt.
 
 
Tuy nhiên, việc bỏ quên Marquez trong cuộc chiến tranh tại MotoGP là điều không thể. Vào thời điểm này, có lẽ Marquez vẫn đang là tay đua được đánh giá cao nhất trong cuộc đua có được danh hiệu Tay đua vô địch thế giới MotoGP.
 
Marquez đã bị tụt lại phía sau ngay từ vòng đua đầu tiên
 
Thế nhưng, khi mà các đội đua còn lại liên tục làm mới mình cũng như thể hiện phong độ thi đấu rất “máu lửa” thì Marquez lại “tự bắn vào chân mình” ngay góc cua đầu tiên của vòng 1. Một màn xuất phát thiếu ấn tượng (Marquez xuất phát thứ 3) kéo theo một pha vào cua thiếu chính xác đã gạch tên Marquez khỏi cuộc đua tại chặng 1 này. Mặc dù sau đó anh đã hết sức cố gắng bám đuổi nhóm đầu. Nhưng mọi cố gắng chỉ giúp Marquez mang về cho  mình vị trí thứ 5 chung cuộc. Một khởi đầu hết sức tồi tệ cho nhà đương kim vô địch. Chắc chắn, con đường mang về cho mình danh hiệu tay đua vô địch thế giới MotoGP thứ 3 liên tiếp sẽ đầy khó khăn với Marquez. Nếu không sớm ổn định lại tâm lý, Marquez sẽ rất dễ mắc phải sai lầm liên tiếp.
 
Còn với tay đua còn lại của Movistar Yamaha MotoGP, việc phần lớn cuộc đua luôn nằm trong nhóm 3 tay đua dẫn đầu nhưng chung cuộc lại cán đích ở vị trí thứ 4 được Lorenzo “đổ lỗi” cho mũ bảo hiểm. Theo Lorenzo, khi mà anh đang liên tục dẫn đầu đoàn đua và cuộc đua chỉ còn 7,8 vòng đua nữa là kết thúc, thì chiếc mũ bảo hiểm của anh xảy ra vấn đề. Lớp lóp trên mũ bảo hiểm của anh bị tụt xuống làm cản trở tầm nhìn, gây khó khăn trong việc thi đấu.
 
Mũ bảo hiểm là nguyên nhân gây ra thất bại của Lorenzo
 
Chặng đua khai màn mùa giải MotoGP 2015 đã kết thúc với việc 3 cả vị trí trên bục podium đều là các tay đua người Ý. Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, Rossi đã có được chiến thắng một cách ngoạn mục trước bộ đôi Ducati. Tuy nhiên, thất bại này cũng rất cần thiết cho cá nhân đội đua Ducati vào lúc này. Họ cần thêm thời gian để hoàn thiện chiếc GP15 cũng như khả năng làm chủ chiếc xe đua này một cách chính xác nhất. Ducati sẽ là một ẩn số vô cùng nguy hiểm cho mùa giải MotoGP. Còn với Repsol Honda Team, họ phải sớm quên đi chặng đua này để tiếp tục hướng về phía trước. Honda RC213V 2015 rất mạnh mẽ, nhưng cả 2 tay đua của họ là Marquez và Pedrosa cần tránh đi các sai lầm tương tự như chặng đua hôm chủ nhật vừa rồi.
 
Với tình thế hiện tại, MotoGP 2015 sẽ thực sự gay cấn. Cuộc đua cho các danh hiệu ở mùa giải năm nay sẽ không còn là sân chơi riêng của hai ông lớn Honda và Yamaha nữa. Mà là Ducati… rất có thể sẽ làm nên chuyện.
 
Bảng kết quả chặng 1 Qatar GP 2015
Vị trí
Số hiệu
Tay đua
Đội đua
Thời gian
Điểm
1
46
Valentino Rossi
Movistar Yamaha MotoGP
42’35.717
25
2
4
Andrea Dovizioso
Ducati
+0.174
20
3
29
Andrea Iannone
Ducati
+2.250
16
4
99
Jorge Lorenzo
Movistar Yamaha MotoGP
+2.707
13
5
93
Marc Marquez
Repsol Honda Team
+7.036
11
6
26
Dani Pedrosa
Repsol Honda Team
+10.755
10
7
35
Cal Crutchlow
CWM LCR Honda
+12.384
9
8
38
Bradley Smith
Monster Yamaha Tech3
+12.914
8
9
44
Pol Espargaro
Monster Yamaha Tech3
+13.031
7
10
68
Yonney Hernandez
Pramac Racing
+17.435
6
 
Một số hình ảnh ấn tượng tại đường đua Losail, Qatar
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn