Rossi chiến thắng sau khi Marquez “đo đường”

Chiến thắng chung cuộc của chặng 3 Argentina GP chỉ được định đoạt vào phần cuối của chặng đua với va chạm xảy ra giữa Valentino Rossi và Marquez. Môt chiến thắng thực sự vất vả đối với tay đua 9 lần vô địch thế giới MotoGP Valentino Rossi.

 
Tưởng chừng như vị trí cao nhất trên bục podium ở chặng đua tại Termas de Río Hondo Circuit  lại thuộc về Marquez. Nhà đương kim vô địch liên tiếp dẫn đầu và bỏ xa phần còn lại khá xa. Thế nhưng 8 vòng đua cuối cùng, sức nóng do Valentino Rossi tạo ra đã khiến cho Marquez không chịu nổi. M93 đã để Rossi vượt qua và sau đó tay đua người Tây Ban Nha đã xảy ra va chạm với Rossi để rồi “ngã ngựa” khi mà chặng đua chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc. Khi mà đối thủ lớn nhất không còn khả năng thi đấu, Rossi băng băng về đích mà không gặp bất cứ sai lầm nào. Khi mà nhóm đầu lựa chọn lốp cứng cho chặng đua tại Argentina GP (khi mà nhiệt độ lên đến 37 độ C) thì Rossi sử dụng lốp trước cứng và lốp sau “siêu” cứng. Điều này có thể tạo nên sự bứt phá hết sức ngọn mục của Rossi.
 
Tình thần thi đấu hết sức bền bỉ đã giúp Rossi có được chiến thắng này
 
Khi mà chỉ cách chiến thắng đúng 2 vòng đua, Marquez đã “đo đường”
 
Tay đua của Movistar Yamaha MotoGP cán đích đầu tiên với thành tích 41 phút 35 giây 644. Vị trí thứ hai thuộc về Andrea Dovizioso với 5 giây 685 nhiều hơn vị trí đầu tiên. Và vị trí còn lại trên bục podium là “người cũ” của Ducati Cal Crutchlow với 8 giây 298 nhiều hơn.
Căng thẳng không kém cuộc đua giành vị trí cao nhất trên bục podium. Vị trí thứ 3 chung cuộc cũng chiến kiến màn đua tranh khá căng thẳng giữa Crutchlow (CWM LCR Honda) và Iannone(Ducati). Mặc dù để Iannone liên tiếp dẫn trước, thế nhưng vào thời khắc quyết định Crutchlow đã vượt lên. Tay đua của CWM chỉ vượt qua Iannone ngay khi cả hai tay đua này chuẩn bị cán đích.
 
 
Một chặng đua thực sự đáng tiếc với Marc Marquez của Repsol Honda Team. Dẫn trước phần lớn cuộc đua để rồi chịu thua ngay khi cách chức vô địch chặng 2 vòng đua. Tuy nhiên phải công nhận rằng, sự miệt mài và bền bỉ của Valentino Rossi đã quyết định tất cả kết quả chặng đua này. Bị nhóm trên gồm Marquez, Dovizioso, Iannone và Crutchlow bỏ lại phía sau. Thế những Rossi không dễ dàng bỏ cuộc, anh lầm lũi tiến lên phía trước. Chiến thắng giành cho Valentino Rossi là hoàn toàn xứng đáng. Một lần nữa cách chạy nguy hiểm của Marquez cần được cảnh báo. Rõ ràng bản sắc của Marquez chính là việc thi đấu có phần “nguy hiểm và máu lửa”, thế nhưng chính sự máu lửa đã khiến cho Marquez ngậm ngùi khi không có được điểm nào tại chặng 3 MotoGP 2015.      
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả ngày đua chính thức
 
 
Bảng xếp hạng tay đua toàn mùa giải