Sau 22 năm, làng đua F1 lại có thêm tay lái nữ

Làng đua xe F1 trước khi bước vào mùa giải mới đã được thổi thêm một làn gió tươi mát bằng sự góp mặt của Susie Wolff, tay lái dự bị của đội Williams.

 
Môn thể thao F1 lâu nay được coi là “lãnh địa” khó xâm phạm với nữ giới. Trong lịch sử F1, mới chỉ có 5 tay đua nữ tham gia trên các đường đua, gần đây nhất là tay đua người Italia Giovanna Amati vào năm 1992 nhưng chỉ với tư cách lái thử. Còn lần cuối cùng F1 có một tay đua nữ thi đấu là Lella Lombardi của Italia năm 1976.
 
Hiện nay, làng đua nữ F1 chỉ còn lại Susie Wolff là tay đua nữ duy nhất sau khi Maria de Villa đột ngột ra đi vào tháng 10/2013. Từ năm lên 8, cô đã được ngồi sau tay lái và đang sống ở Thụy Sĩ cùng chồng, cũng là một tay đua người Áo mang tên Toto Wolff.  
 
Vốn là tay lái thử của Willams, bước ngoặt trong sự nghiệp của Susie thực sự bắt đầu từ năm nay với hợp đồng mới, trở thành dự bị cho Felipe Massa và Valtteri Bottas. Tức là cơ hội để cô tham gia cùng các đồng nghiệp nam là rất lớn, thay vì chỉ âm thầm ở những chặng đua nhằm đo đạc thông số kỹ thuật.
 
 
Tuy nhiên, dù mùa đua bắt đầu vào tháng 3 nhưng đến tháng 7, cơ hội của Susie Wolff mới đến, bắt đầu từ Grand Prix Anh tại trường đua Silverstone và tiếp đó là Grand Prix Đức ở Hockenheimring sau đó 2 tuần. Không có ý xấu, nhưng ước gì Massa hay Bottas gặp vấn đề nho nhỏ về sức khỏe vào thời điểm đó, để chúng ta được nhìn thấy Susie Wolff so tài với Vettel.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn