Sự căng thẳng đến từ vị trí thứ 2 chung cuộc

Chặng 4 F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix được diễn ra tại đường đua Sakhir Circuit đã chứng kiến màn đua tranh ác liệt giữa 2 đội đua Mercedes và Ferrari. Tuy nhiên “cuộc chiến” căng thẳng này chỉ để mang về ngôi vị á quân. Trong khi vị trí cao nhất trên bục podium đã không có bất cứ tay đua nào cạnh tranh được với Lewis Hamilton (Hamilton).

 

Trong ngày đua phân hạng dưới ánh đèn điện rực rỡ của Sakhir,  nhà đương kim vô địch thế giới năm ngoái Lewis Hamilton đã rất xuất sắc để có được vị trí xuất phát ở ngày đua chính thức, với thời gian 1 phút 32 giây 571. Chiến thắng của bộ đôi Mercedes trở nên kém vui bởi sự “chen ngang” của Sebastian Vettel, với thành tích 1 phút 32 giây 982. Và vị trí xuất phát thứ ba thuộc về Nico Robserg với thành tích 1 phút 33 giây 129.

 

Từ lợi thế rất lớn đó, Lewis Hamilton đã thi đấu rất ấn tượng và mang về cho mình vị trí cao nhất trên bục podium với thành tích 1 giờ 35 phút 05 giây 809. Ngôi vị thứ hai chỉ được quyết định ở vòng đua áp chót khi Kimi Raikkonen (Ferrari) vượt qua Nico Rosberg (Mercedes). “Người tuyết” có được vị trí thứ hai trên bục podium với 3 giây 38 nhiều hơn vị trí đầu tiên. Và vị trí thứ ba thuộc về Nico Rosberg với 6 giây 033.

 

Vào thời điểm này khó lòng mà đánh bại được Hamilton

 

Với chiến thắng tại Chặng 4 F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix, Lewis Hamilton đã có chức vô địch chặng thứ 2 liên tiếp và là chức vô địch chặng thứ 3 trong mùa giải MotoGP 2015.

 

Sức nóng của chặng 4 F1 2015 đến từ “cuộc chiến” giành vị trí thứ hai chung cuộc. Chiến thắng chỉ được định đoạt ở vòng đua áp chót sau một pha vào cua lỗi của Nico Rosberg. Không để tuột cơ hội “ngàn vàng” do tay đua người Đức mang tới, Kimi Raikkonen đã nhanh chóng vượt lên để cán đích ngay sau Lewis Hamilton. Việc chuyển sang sử dụng lốp mềm cũng đã góp phần không nhỏ để Kimi có được danh vị thứ 2 trên bục podium ngày hôm nay. 

 

Cuộc chiến giành vị trí thứ 2 cung cuộc đã diễn ra rất căng thẳng

 

Không được may mắn như Kimi, người đồng đội Sebastian Vettel đã nằm ngoài cuộc chiến giành sau khi gặp vấn đề về phần mũi xe. Tay đua người Đức buộc phải vào pitstop để thay phần mũi xe. Mặc dù đã rất cố gắng, thế nhưng Vettel cũng không thể đánh bại được Valtteri Bottas để “đánh chiếm” vị trí thứ 4 chung cuộc. 

 

Trước thời điểm ngày đua chính thức được diễn ra, mọi hy vọng lật đổ bộ đôi Mercedes đều được đổ dồn vào Vettel. Thế nhưng, sau khi chặng 4 kết thúc cái tên đáng được nhắc đến phải là Kimi Raikkonen. Chỉ được xuất phát ở vị trí thứ 4, “người tuyết” nhanh chóng vươn lên ngay từ thời điểm cuộc đua bắt đầu. Thi đấu miệt mài và không từ bỏ bất cứ cơ hội nào được tạo ra. Ngôi vị á quân là một phần thưởng xứng đáng giành cho tay đua này. 

 

Tưởng chừng đây sẽ là một chặng đua đáng quên với Felipe Massa của William. Khi mà các tay đua bước vào vòng chạy khởi động, chiếc FW37 không thể di chuyển được. Với lỗi này, Massa buộc phải xuất phát từ pitlane. Thế nhưng bằng sự quyết tâm và kinh nghiệm thi đấu của mình, Massa vẫn xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 10 và mang về cho mình một điểm.

 

Tiếp tục lại là một chặng đua không may mắn nữa lại xảy ra với McLaren. Jenson Button không thể tham gia ngày đua chính thức do chiếc MP4-30 xảy ra vấn đề. Hệ thống điện và cảm biến trên xe gặp lỗi đã khiến Button phải làm khán giả trong chặng đua này. Còn với tay đua còn lại của McLaren, nếu cố gắng hơn một chút nữa Alonso sẽ mang điểm số đầu tiên về cho đội đua của mình trong mùa giải này.

 

Một lần nữa, Lewis Hamilton lại có một chiến thắng chặng rất thuyết phục. Những lo ngại về việc Ferrari hay Vettel sẽ khiến Hamilton thất bại đã bị dẹp tan. VÀo thời điểm này, Lewis Hamilton nói riêng hay Mercedes nói chung vẫn là số 1 tại F1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả ngày đua phân hạng

 


 

 

Kết quả ngày đua chính thức

 

 

 

 

Bảng xếp hạng tay đua toàn mùa giải

 


 

 
Bảng xếp hạng đội đua toàn mùa giải
 

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn