Tay đua Jules Bianchi đã thoát nguy kịch

Đội đua Marussia vừa thông báo tay đua Jules Bianchi đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và đang được bác sỹ chăm sóc tận tình tại bệnh viện Mie General Medical Center (Yokkaichi, Nhật Bản)

 
9 ngày vừa qua là thời điểm vô cùng khó khăn với Jules Bianchi và gia đình. Mặc dù đã trải qua thời điểm nguy kịch, nhưng tai nạn tại đường đua Suzuka đã khiến Jules Bianchi bị chấn thương sọ não và các bác sỹ tại bệnh viện Mie sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức mới.  Gia đình và bạn bè của Bianchi hiện vẫn đang túc trực bên cạnh anh, họ cùng nhau an ủi và cầu nguyện cho Bianchi sớm thoát khỏi tình trang trên.
 
 
Trước đó, ngày 14/10 đã có một số thông tin về việc chiếc MR03 của Bianchi đã không giảm tốc mặc dù cờ vàng đã được phất, khiến tai nạn thương tâm xảy ra. Nghiêm trọng hơn, còn có những nghi ngờ về việc  đội đua Marussia đã thúc giục Bianchi tăng tốc tại khu vực vẫy cờ vàng kép để thoát khỏi sự đeo bám của Marcus Ericsson (đội Caterham).
 
Sau  khi những thông tin này xuất hiện, đội đua Marussia đã chính thức lên tiếng, họ hoàn toàn phủ nhận các nghi ngờ trên và coi đó là một suy nghĩ nhẫn tâm trong hoàn cảnh Bianchi vẫn đang hôn mê sâu.
 
Chặng đua thứ 16 của mùa giải F1 2014, để tỏ thái độ tôn trọng cùng với hy vọng Bianchi sớm thoát khỏi tình trạng trên, đội đua Marussia chỉ thi đấu với một tay đua duy nhất là Max Chilton. Bên cạnh đó, các tay đua và đội đua của mùa giải F1 2014 đã cùng nhau cầu nguyện cho Jules Bianchi.
 
Các tay đua và đội đua cầu nguyện cho Jules Bianchi:
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn