Vencer Sarthe – Siêu xe của Hà Lan

Vencer Sarthe là một siêu xe hoàn toàn mới của xứ sở hoa tulip với công suất 503 mã lực và tốc độ cực đại 326km/h.

Vencer là nhãn hiệu mới nhất vừa gia nhập vào thế giới siêu xe với chiếc Sarthe khá tươm tất. Chiếc xe dẫn động bánh sau này được chế tạo trên nền tảng khung gầm bằng ống thép molybden và các tấm thân bằng sợi carbon. Nhờ đó trọng lượng của xe chỉ nặng gần 1,4 tấn và được phân bố theo tỷ lệ 45/55 trục trước/trục sau.
 
 
 
Sarthe sử dụng một động cơ V8 của GM với công suất510 mã lực và mô-men xoắn 650Nm. Sức mạnh của nó được truyền tới bánh sau thông qua một hộp số tay 6 cấp cho phép xe tăng tốc 0-100km/h sau 3,8 giây và tốc độ cực đại 328km/h.
 
 
 
Hệ thống treo của Sarthe tương tự của xe đua với cặp vành 19 inch trên trục trước và 20 inch trên trục sau. Những đĩa phanh 385mm được lắp trên cả bốn bánh với các tính năng hỗ trợ điện tử gồm chống bó phanh ABS và phân bố lực phanh điện tử EBD.
 
 
Sarthetrông khá đồ sộ với kích thước 4.515 × 1.984 × 1.190 mm và trục cơ sở dài 2.790mm. Dù nhà sản xuất nói rằng Sarthe được lấy cảm hứng từ xe đua Le Mans trong những năm 1980 nhưng thực tế Sarthe mang nhiều nét quen thuộc của cả Noble M600 lẫn McLaren F1 huyền thoại. Nó cũng có một khoang nội thất tiện nghi và sang trọng được làm thủ công.
 
 
 
Vencer cho biết Sarthe sẽ được sản xuất với số lượng rất hạn chế trong năm nay nhưng vẫn chưa tiết lộ giá bán.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn